Không phải chỉ làm từ thiện
Lâu nay, khi nói đến hoạt động của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NKT-TMC-BNN), ngay cả những người trong cuộc cũng chỉ nghĩ đến việc vận động từ thiện để giúp đỡ đối tượng. Trong khi đó, Hội còn có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi và giám sát việc thực hiện các chính sách của nhà nước với đối tượng.
|
Hội Bảo trợ NKT, TMC&BNN tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đá Bạc (huyện Châu Đức). |
Năm 2012, Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN các cấp đã vận động được gần 7 tỷ đồng cho công tác từ thiện, xã hội, tăng 67% so với năm 2011. Hầu hết nguồn vận động được, từ tiền mặt đến quà như nhu yếu phẩm, sách vở, xe đạp, xe lăn, xe lắc… đều được trao tận tay cho NKT-BNN-TMC. Tuy nhiên, theo ông Trần Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh, việc tặng quà, thăm hỏi đối tượng trên thực tế mới chỉ giải quyết một phần nhu cầu của đối tượng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi phần quà, học bổng hay chi phí hỗ trợ điều trị chỉ là biện pháp tình thế, giúp cho đối tượng vượt qua khó khăn trước mắt chứ không lâu bền. Vì vậy, Tỉnh hội và các cấp hội đang tìm phương án khác để giúp đỡ đối tượng được bảo trợ về lâu dài. Đây là “bài toán” khó, do đối tượng được bảo trợ của Hội khá đặc thù. Đa phần NKT yếu về sức khỏe, thiếu kiến thức, trình độ hạn chế nên việc học nghề mang lại hiệu quả thấp và chưa duy trì được lâu dài. Nhiều mô hình đào tạo nghề cho NKT đã được triển khai nhưng sau khi đào tạo xong, ít NKT tìm được việc làm. Trong số các mô hình đào tạo nghề cho NKT, có lẽ hiệu quả nhất là mô hình đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động do Công ty Truyền Tín (TP. Vũng Tàu) tổ chức. NKT học xong được giữ lại cơ sở làm việc khá nhiều và có thu nhập ổn định.
Ông Đức cho rằng, lâu nay, các cấp Hội chủ yếu vẫn chú trọng đến công tác từ thiện là chính. Trong khi đó, Hội còn có chức năng khác ít được coi trọng và biết đến là quan tâm, kiến nghị và giám sát việc thực hiện chính sách của nhà nước cho NKT-TMC-BNN. Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ được tập huấn kiến thức về công tác bảo trợ xã hội. Mỗi cán bộ, hội viên làm công tác bảo trợ cần nắm rõ các chế độ, chính sách của nhà nước dành cho đối tượng được Hội bảo trợ để bảo vệ quyền lợi cho đối tượng. Các cấp hội phải là cầu nối, giúp chính quyền địa phương, các ngành chức năng thực hiện chính sách cho đối tượng của hội.
Bên cạnh đó, công tác từ thiện, nhân đạo vẫn cần được duy trì và phát huy nhằm cùng cộng đồng chia sẻ những khó khăn với NKT-TMC-BNN. Ông Kim Ngọc Phưởng, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN TP. Vũng Tàu cũng cho rằng, điều cơ bản và bền vững nhất vẫn là tạo cơ hội cho NKT, TMC tự vươn lên trong cuộc sống. “Đối với nhiều NKT hạn chế vận động, chiếc xe lăn, xe lắc còn quý hơn những món quà giá trị khác. Bởi đấy là phương tiện để NKT di chuyển, đi lại thuận tiện mà không lệ thuộc vào người thân, có thể kiếm sống bằng nghề đơn giản là bán vé số dạo. Nhưng, trong nhiều trường hợp, NKT-TMC-BNN vẫn cần có sự giúp đỡ vật chất để vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Kim Ngọc Phưởng nói thêm.
Ngoài ra, các cấp hội cần đi sâu, đi sát và có kiến thức, coi công tác bảo trợ là một nghề chứ không đơn thuần là đi làm việc thiện mới có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Công ty Truyền Tín cho biết, một số đợt tổ chức đào tạo nghề cho đối tượng là NKT, TMC, nhiều người được chính quyền địa phương cam đoan là đúng đối tượng, nhưng khi đến lớp học thì không phải như thế. Điều này khiến nhà hảo tâm cảm thấy bị lợi dụng và mất niêm tin. Sư cô Tiến Liên (TP.Vũng Tàu) thì chia sẻ về những trường hợp làm mất lòng tin ở nhà hảo tâm khi một số người lợi dụng tình trạng bệnh tật của mình để xin tiền. Do đó, người làm công tác bảo trợ không chỉ là đi vận động quyên góp giúp đối tượng mà phải biết sàng lọc và có kiến thức về công tác này để giúp đúng đối tượng, giữ được lòng tin của nhà hảo tâm.
Bài, ảnh: MINH THƯ