NĂM 2005, PHẤN ĐẤU XÓA HẾT NHÀ TẠM, NHÀ TRANH, VÁCH LÁ
![]() |
Theo kế hoạch của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đến hết năm 2005, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hoàn tất công tác xóa nhà tranh, vách lá. Trao đổi với phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu ông Trần Văn Thức, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết về tiến độ xóa nhà tranh, vách lá trên địa bàn tỉnh như sau:
* Theo kế hoạch hết năm nay (2005), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ vận động xây dựng 2000 nhà tình thương để thực hiện xóa hết nhà tranh, vách lá trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị ông cho biết cụ thể tiến độ thực hiện kế hoạch này hiện nay như thế nào?
- Thực hiện cuộc vận động của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 91 Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động quỹ "Tình nghĩa – Tình thương", "Ngày vì người nghèo" từ 2000-2004. 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được 46 tỷ đồng xây dựng 395 căn nhà tình nghĩa (25 triệu đồng/căn); 5.500 căn nhà tình thương (5 triệu – 7 triệu đồng/căn). Năm 2005, tiếp tục thực hiện cuộc vận động này, nhưng với một quyết tâm cao hơn, đó là xây dựng 2000 căn nhà tình thương để đến cuối năm 2005, 100% các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn không còn hộ nghèo nào phải sống trong nhà tranh tre, vách lá. Đây là cố gắng lớn của nhân dân và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tại cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được tiền ủng hộ của 90 cơ quan, đơn vị với số tiền 500 triệu đồng; tại các huyện, thị xã, thành phố vận động được 4,3 tỷ đồng và đã xây dựng được 16 căn nhà tình nghĩa, 250 căn nhà tình thương, sửa chữa 25 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà tình thương.
* Bây giờ đã là cuối tháng 6 rồi theo ông liệu có xây dựng được 2.000 căn nhà tình thương theo đúng kế hoạch đặt ra?
![]() |
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao Quyết định nhà tình nghĩa cho một hộ nghèo. Ảnh: Minh Tuấn |
- Tôi phải thừa nhận rằng đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tổ chức vận động hàng năm, Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng quỹ "Tình nghĩa – Tình thương" của tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2005 với 2000 căn nhà tình thương. Để thực hiện được mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm tổ chức cuộc vận động sâu hơn, rộng hơn, khơi dậy phong trào tương thân, tương ái trong mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đã đề nghị UBND tỉnh cho ứng trước 7 tỷ đồng để phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nhà tình thương. Đến năm 2006 -2007, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ vận động hoàn trả lại UBND tỉnh.
Việc vận động để hoàn tất xây dựng 2000 căn nhà tình thương trong năm 2005 là sự quyết tâm cố gắng lớn của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Tình nghĩa – Tình thương" tỉnh. Vì vậy, chúng tôi luôn theo dõi sát sao tiến độ vận động và xây dựng nhà tình thương của từng địa phương, đồng thời phân bổ sớm các nguồn kinh phí có được từ nguồn tiền mượn ngân sách, nguồn tiền vận động của tỉnh. Bên cạnh đó giám sát chặt chẽ chất lượng xây dựng các nhà tình thương. Theo tôi, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng tích cực tham gia cuộc vận động vì cuộc sống ấm no cho người nghèo thì việc xây dựng 2000 căn nhà tình thương trong năm 2005 sẽ được thực hiện đúng tiến độ.
* Cảm ơn ông.
Gia Khánh (Thực hiện)