CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH VĂN HOÁ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM: ĐIỂM TỰA CỦA NGƯỜI CƠ NHỠ
![]() |
Một gia đình đầm ấm, hạnh phúc là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho mỗi con người trong suốt cuộc đời. Ảnh: Ái Nghĩa. |
Từ năm 2000, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức thành lập các câu lạc bộ (CLB) gia đình văn hoá phòng chống tội phạm ở các thôn ấp, khu phố nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Loại hình CLB này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Câu lạc bộ gia đình văn hoá của khu phố 4, phường 12, TP. Vũng Tàu là một điểm sáng của phong trào với những kết quả đáng ghi nhận.
ĐỀ CAO VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH
Là địa bàn có số dân tạm trú đông gấp đôi số người thường trú nên tình hình an ninh ở khu phố 4, phường 12, TP. Vũng Tàu khá phức tạp. Các tệ nạn xã hội như: ma tuý, mại dâm, trộm cắp, nhậu nhẹt gây mất trật tự thường xuyên xảy ra. CLB gia đình văn hoá phòng chống tội phạm của khu phố đã ra đời trong hoàn cảnh đó nhằm nâng cao vai trò của gia đình, nhất là vai trò của người vợ, người mẹ trong cuộc chiến chống tội phạm.
Với chủ trương "mỗi gia đình phải là một pháo đài quan trọng, vững chắc trong cuộc chiến phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn; là cơ sở để những người lầm đường có lối quay về", CLB đã giúp nhiều đối tượng phạm pháp có điều kiện hoà nhập cuộc sống, tránh xa con đường xấu. Nhớ lại ngày đầu thành lập, chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ nhiệm CLB tâm sự: "Cái khó nhất của chúng tôi khi mới hoạt động chính là sự bất hợp tác từ phía gia đình và bản thân người phạm pháp. Họ thường xuyên tránh mặt khi chị em đến nhà tuyên truyền, vận động". Không bó tay trước khó khăn, các chị tổ chức luân phiên nhau đến nhà thăm hỏi, lân la trò chuyện để tạo sự hoà đồng, tìm hiểu nguyên nhân phạm pháp để hỗ trợ. Không dừng lại ở việc giúp đỡ, Ban chủ nhiệm CLB còn mạnh dạn vậân động những gia đình có con em là tội phạm, tệ nạn xã hội tham gia sinh hoạt, tạo sợi dây tình cảm giữa mọi người tại cộng đồng, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trường hợp anh Nguyễn Văn Lộc là một điển hình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Lộc lại nghiện ngập, mỗi lần anh lên cơn nghiện là mỗi lần đồ đạc trong nhà anh đội nón ra đi. Sau khi nắm hoàn cảnh gia đình, chị em trong CLB đã thay nhau đến nhà động viên tinh thần mẹ và vợ anh, khuyên gia đình tránh cho anh sự mặc cảm. Mặt khác, ban chủ nhiệm CLB còn vận động bà con trong khu phố tặng học bổng cho con gái của anh để cháu có điều kiện đến trường; hỗ trợ vốn để anh làm ăn. Cảm động trước tình cảm của gia đình, xóm giềng, đến nay anh Lộc đã tự cai nghiện thành công, có việc làm ổn định phụ giúp gia đình. Hay như trường hợp anh Lê Thành Tâm, quê ở Kiên Giang, một đối tượng bị truy nã có vợ và mẹ tạm trú tại khu phố. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng, CLB đã phối hợp với công an khu vực tổ chức thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện khi đối tượng xuất hiện. Đồng thời, ban chủ nhiệm CLB cùng lãnh đạo khu phố đến tận nhà thăm hỏi, vận động gia đình khuyên anh Tâm ra đầu thú. Sau một thời gian vận động, hiểu được đúng sai, vợ và mẹ anh Tâm đã khuyên anh ra đầu thú tại Công an phường 12.
NHỮNG KẾT QUẢ KHẢ QUAN
Sau 3 năm thành lập, CLB gia đình văn hoá phòng chống tội phạm của khu phố 4 phường 12, TP. Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ con số 30, đến nay CLB đã có 180 hội viên và một lượng cộng tác viên đông đảo. Để nâng cao nhận thức của các hội viên, trong các buổi họp của CLB, ban chủ nhiệm đều lồng ghép tuyên truyền các chủ chương, chính sách, các văn bản pháp luật của Nhà nước về các phương pháp phòng chống và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vào nội dung sinh hoạt. Nhờ hoạt động này, nhiều vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn đã được phát hiện ngăn chặn kịp thời, góp phần làm giảm đáng kể tình hình tội phạm trên địa bàn.
Song song với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, việc phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình cho các hội viên cũng được quan tâm. Đáng chú ý là phong trào cho vay vốn xoay vòng, tạo điều kiện cho chị em làm ăn. Từ 3 tổ tiết kiệm ngày đầu, nay trong CLB đã có 11 tổ với 180 chị em tham gia, số tiền vốn do chị em đóng góp đã lên đến con số hơn 180 triệu đồng. Nhiều hội viên nhờ nguồn vốn của CLB đã có điều kiện buôn bán, sản xuất, tạo dựng cuộc sống ổn định. Hộ chị Phạm Thị Liên là một ví dụ. Gia đình khó khăn, chị Liên được CLB cho vay 3 triệu đồng để đầu tư nuôi heo cải thiện kinh tế gia đình. Nhờ đó mà chị Liên có điều kiện sửa sang nhà cửa, cho con cái ăn học.
Ngoài nguồn vốn vay không lấy lãi, CLB còn tổ chức cho chị em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm buôn bán, chăn nuôi với những người đã thành công trong làm ăn, ổn định gia đình… Chính những việc làm thiết thực này, CLB đã thu hút được đông đảo chị em trong khu phố nhiệt tình tham gia.
Với lòng chân thành, CLB gia đình văn hoá phòng chống tội phạm khu phố 4 , phường 12, TP. Vũng Tàu đang trở thành điểm tựa của gia đình và bản thân những người cơ nhỡ, là nơi để họ bày tỏ những vui buồn, chia sẻ khó khăn.
Thanh Xuân