CHUNG QUANH VỤ BUÔN LẬU NGÀ VOI LỚN NHẤT VIỆT NAM: VẪN CHƯA XÁC ĐỊNH RÕ NGUỒN HÀNG
Đại tá Phạm Xuân Quắc - Cục trưởng Cục CSĐT TP và trật tự XH (C14) nói với phóng viên : "Đương nhiên ngà voi là hàng cấm, nhưng giờ phải xác định xem đây có phải là hàng nhập lậu vào Việt Nam không, bởi Việt Nam không thể có nhiều voi như thế".
PHÁT HIỆN 730 KG NGÀ VOI NHƯ THẾ NÀO?
Nhận được nguồn tin có đối tượng buôn bán ngà voi qua biên giới với số lượng lớn, lãnh đạo Cục CSĐT TP về TTXH (C14) đã chỉ đạo trinh sát và điều tra viên thẩm tra xác minh, bố trí trinh sát mai phục, khai thác những người bốc vác thuê ngà voi.
17h30 ngày 3-12, lực lượng trinh sát phát hiện một số lượng ngà voi lớn đã được vận chuyển bằng một chiếc xe tải đóng thùng khép kín (loại xe chuyên chở hàng đông lạnh), đỗ tại 164B Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (thuộc sở hữu của bà Phan Bích Hạnh tại 166A Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội).
Qua xác minh, được biết nhà 164B Nguyễn Văn Cừ là văn phòng của 2 Công ty, đó là Công ty Cổ phần XNK Đức Minh và Công ty TNHH Thương mại Kiều Mây (có ngành kinh doanh Thương mại). Cả hai công ty đều của Nguyễn Văn Thịnh (hộ khẩu thường trú tại 153 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội). Công ty Cổ phần XNK Đức Minh gồm có 4 sáng lập viên và 60.000 cổ phần. Thịnh là Chủ tịch HĐQT đồng thời cũng là GĐ công ty này. Ngoài ra Thịnh cũng là GĐ Công ty TNHH Kiều Mây.
Nguyễn Văn Thịnh có vợ là Hoàng Thị Kiều Mây. Trước kia vợ chồng Thịnh sống tại số 153 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội; sau khi căn nhà này bị giải tỏa, họ về sống cùng bố vợ là Hoàng Văn Bá tại 51/40 ngõ Thống Nhất, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Sau khi thẩm tra, các trinh sát xác định số hàng vừa nhập vào số nhà 164B Nguyễn Văn Cừ là ngà voi, thuộc hàng cấm vận chuyển, buôn bán. Xác định có dấu hiệu của tội phạm được quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự, C14 quyết định phá án, bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (hộ khẩu thường trú tại Ngã ba Kế, xã Diễn Kế, thị xã Bắc Giang) với 730 kg ngà voi đựng trong 38 bao tải tương đương với 245 chiếc ngà voi. Trong đó có chiếc đã bị cưa mất phần ngọn hoặc phần gốc, có chiếc bị cháy dở.
C14 đã thu giữ toàn bộ số ngà voi chuyển về C22 để bảo quản.
HÀNG LẬU VÀO VIỆT NAM?
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp một số đối tượng. Qua bước đầu khai thác, được biết số ngà voi trên đã được đóng bằng container tập kết ở khu công nghiệp Phú Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội.
Vào hồi 16h30 ngày 3-12 Nguyễn Đức Thịnh đã thuê xe tải (loại xe có tải trọng 1 tấn, đóng thùng khép kín) biển số 29U-6823 của Công ty Công Hậu, giao cho Phạm Hồng Lân lái. Lân chở số ngà voi trên lẫn với cá khô từ Khu công nghiệp Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội về 164B Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội cất dấu thì bị bắt.
Theo người lái xe container và Nguyễn Văn Đức thì lô hàng này là của Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch HĐQT, GĐ Công ty Cổ phần XNK Đức Minh, đồng thời là GĐ Cty TNHH Kiều Mây. Hiện cả hai vợ chồng Thịnh - Mây đều đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm.
Chiều ngày 4-12 cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trao đổi với Kiểm sát viên và lãnh đạo Vụ I-VKSND tối cao để tiến hành kiểm tra và giám sát điều tra vụ án buôn bán vận chuyển hàng cấm. Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự để điều tra và truy tố trước pháp luật.
Vân Giang