.
NGÀY THỨ 2 TÁI XÉT XỬ VỤ ÁN NGUYỄN VĂN TIÊN

NGUYỄN VĂN TIÊN BỊ ĐỀ NGHỊ MỨC ÁN TỔNG HỢP TỪ 13-15 NĂM TÙ

Cập nhật: 08:05, 03/07/2004 (GMT+7)

· Dương Đức Duy bị đề nghị từ 5-7 năm tù; Trần Đặng  Tuấn bị đề nghị từ 4-5 năm tù.

Ngày 2-7, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Văn Tiên tiếp tục làm việc với phần xét hỏi, trong đó tập trung vào hành vi Nguyễn Văn Tiên lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của các xã viên.

Quá trình điều tra và lời khai của Tiên tại toà đã thể hiện rõ, bằng thủ đoạn gian dối, Tiên đã chiếm đoạt của các xã viên tập đoàn Trung Đồng 298 triệu đồng như: kê khống số tiền Tiên đứng ra trả nợ ngân hàng thay tập đoàn Trung Đồng, bỏ tiền ngoài sổ sách, lấy tiền của xã viên, đưa người thân trong gia đình vào danh sách nhận tiền. Đặc biệt, tại phiên tòa có một người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1972, trú tại đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu) đã khai khi anh này được Tiên đưa vào danh sách tập đoàn viên nhận tiền đền bù mới 14 tuổi và là lúc tập đoàn đã tạm ngưng hoạt động.

Vào 15 giờ 30 chiều 2-7, đại diện Viện kiểm sát  giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản luận tội. Theo đó, mức án đề nghị về tội “chiếm giữ trái phép tài sản XHCN”  đối với Nguyễn Văn Tiên là 4-5 năm tù và tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là 9-10 năm tù. Tổng hợp hình phạt đề nghị từ 13-15 năm tù. Với tội “Cố ý làm trái...”, Dương Đức Duy cùng Trần Đặng Tuấn  lần lượt bị đề nghị mức án 5-7 năm tù và 4-5 năm tù. Bản luận tội của Viện kiểm sát  khẳng định rằng, 17 ha đất Tiên được đền bù là không có thật. Nhưng được sự tiếp tay của Duy và Tuấn nên Tiên đã nhận được tiền đền bù. Trong đó, Duy đã xác nhận trực tiếp, làm thủ tục để Tiên nhận tiền mặc dù biết Tiên không có đất. Còn Tuấn biết Tiên không phải là đối tượng được đền bù nhưng vẫn chi tiền.

Ngày 5-7, phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc với phần tranh tụng và dự kiến sẽ kết thúc.

L.Đ.T