Vang vọng trống trường

Thứ Hai, 05/09/2022, 21:24 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếng trống trường đã vang lên khắp nơi. Một năm học mới bắt đầu. Đó là khởi nguồn của những hy vọng mới như thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các thầy, cô giáo và học sinh.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023, là sự trở lại đúng nghĩa của nghi thức truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam, sau một năm “không có ngày khai trường” vì ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. 

Tiếng trống trường đã vang lên khắp nơi. Một năm học mới bắt đầu. Đó là khởi nguồn của những hy vọng mới như thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các thầy, cô giáo và học sinh.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023, là sự trở lại đúng nghĩa của nghi thức truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam, sau một năm “không có ngày khai trường” vì ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh.

Vì lẽ đó, sự kiện này như có thêm ý nghĩa với các thầy, cô giáo, học sinh. Bao giờ cũng vậy, sự trở lại của một điều quen thuộc từng bị bỏ lỡ bởi một lý do không mong muốn cũng gây thêm nhiều xúc động.

Đúng như tinh thần hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các trường học trong tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hơn 305 ngàn học sinh của gần 500 trường học.

Trong ngày khai giảng, nhiều trường tổ chức những hoạt động, thể hiện tình cảm đặc biệt đón học sinh đầu cấp, tổ chức các hoạt động gắn với văn hóa truyền thống nhà trường.

Nhiều trường học trong tỉnh cũng đã vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến dự, chúc mừng. Điều đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo thường xuyên của tỉnh đến sự nghiệp giáo dục.

Khởi đầu năm học mới, một tin vui đến sớm với học sinh, các bậc cha mẹ học sinh và các nhà trường là Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong 2 địa phương tiên phong áp dụng chính sách miễn học phí cho một số cấp học. Chính sách này thể hiện tinh thần nhất quán của tỉnh về mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho mọi trẻ em có thể đến trường. Đó cũng là việc làm thiết thực nhất, đem đến lợi ích thực tế nhất trong chặng đường tỉnh thực hiện lộ trình nâng cao đời sống người dân.

Với rất nhiều lý do, 5 tháng 9 năm nay, là một ngày trọng đại và đặc biệt. Khởi đầu cho một năm học với trọng tâm đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Đó cũng là mốc thời gian đánh dấu sự trở lại bình thường của ngành giáo dục sau một biến cố lớn. Sẽ bộn bề khó khăn cho một sự khởi động trở lại. Luôn có những lo toan mới đan xen trong những khó khăn cũ chưa được giải quyết: cơ sở vật chất, trường lớp chưa phù hợp, về sự thiếu hụt nguồn nhân lực tại các trường. Nhưng đây cũng là năm học ngành GD-ĐT có nhiều điều kiện thuận lợi để khởi động cho những “hy vọng mới”. 

“Tất cả chờ đợi một khí thế mới mạnh mẽ và quyết liệt, một tinh thần tiến bước sáng tạo hơn bao giờ hết từ các thầy, cô giáo, các em học sinh”, Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thị Ngọc Châu nhấn mạnh, nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023.

;
.