.

CUỐI NĂM CÓ THỂ TĂNG GIÁ XĂNG

Cập nhật: 08:00, 27/10/2004 (GMT+7)
Nếu thị trường thế giới biến động, cuối năm 2004 giá xăng có thể tăng. Ảnh VT.

Sáng qua 26-10, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng cho biết, cuối năm, giá xăng có thể tăng nếu thị trường thế giới tiếp tục biến động. Tuy nhiên, Nhà nước sẽ chấp nhận bù lỗ để giữ ổn định giá dầu - nguyên liệu đầu vào của ngành công nghiệp.

* Thưa Bộ trưởng, giá dầu thế giới tăng đến mức nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh giá xăng trong nước?

- Trước hết, chúng ta cần có sự phân biệt giữa xăng và dầu. Xăng phục vụ cho tiêu dùng là phổ biến, còn dầu là nguyên liệu đầu vào của các ngành sản xuất lớn. Từ tháng 7 đến nay, nhà nước đã không phải bù lỗ giá bán xăng, chỉ bù lỗ với giá dầu. Trong những tháng cuối năm, Chính phủ sẽ tiếp tục bù lỗ giá dầu để giữ ổn định sản xuất.

Đối với mặt hàng xăng, mức giá sẽ phụ thuộc vào thị trường. Giá xăng trong nước có thể tăng chút ít nếu giá bán trên thế giới tiếp tục tăng mạnh. Hiện nay, chúng ta chưa biết là giá xăng thế giới có tiếp tục tăng hay không nên chưa thể nói bao giờ sẽ tăng giá trong nước.

* Giá xăng dầu và một số nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh đang đẩy chi phí đầu vào tăng cao, mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2005 liệu có quá cao?

- Sự tăng trưởng của một quốc gia phụ thuộc vào những biến động giá cả quốc tế, đặc biệt là giá nguyên liệu nhập khẩu. Khi giá nguyên liệu tăng, đầu vào lớn thì lãi từ sản xuất sẽ ít đi và mức độ tăng trưởng của nền kinh tế cũng suy giảm. Năm 2005, Việt Nam còn phải đối mặt với một thách thức là đó là việc cắt giảm thuế quan với độ dốc cao. Như vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải vươn lên phát triển với tốc độ cao. Nếu chúng ta vào WTO thì việc cạnh tranh sẽ còn khốc liệt hơn.

Khó khăn nhưng Việt Nam có nhiều tiềm năng lớn, chưa được khai thác. Nếu chúng ta có những biện pháp quyết liệt trong việc nâng hiệu quả đầu tư, giảm thất thoát đầu tư xây dựng cơ bản, chống độc quyền... thì mức tăng trưởng 8,5% hoàn toàn có thể thực hiện được.

* Một số nước trong khu vực cũng phải chịu ảnh hưởng "cơn lốc" tăng giá nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng khá, ông giải thích thế nào về điều này?

- Một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore đang đạt mức tăng trưởng cao nhưng cũng không như mong muốn của họ. Ví dụ, Thái Lan mong muốn sẽ đạt mức tăng trưởng 8% nhưng năm nay có lẽ chỉ đạt khoảng 6%. Nói như vậy để thấy mức tăng trưởng của Việt Nam là khá cao.

Việt Anh (ghi)