CÔNG TY TNHH CS WIND TOWER: BƯỚC KHỞI ĐẦU KHẢ QUAN
![]() |
Hoàn thiện tháp gió |
Ông Dong Chang Cho, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CS Wind Tower cho biết, mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 2 tháng nhưng với những hợp đồng mà Công ty đã ký được với các nước New Zealan, Mỹ… thông qua tập đoàn VESTAS (Đan Mạch) cho thấy bước khởi đầu rất khả quan.
Tháng 2-2004, tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, Nhà máy Sản xuất Tháp điện bằng gió (gọi tắt là tháp gió) đầu tiên ở Việt Nam do Công ty TNHH CS Wind Tower (100% vốn Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, đã được triển khai xây dựng. Nhà máy có tổng vốn đầu tư ban đầu 1,1 triệu USD, công suất thiết kế 150 cái/năm. Sau 2 tháng triển khai xây dựng, tháng 4-2004, nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động và cho ra đời những sản phẩm đầu tiên.
Tháp gió của Công ty TNHH CS Wind Tower ra đời đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thế giới, nhất là đối với vùng ven biển, những nơi có nhiều gió. Thực tế cho thấy, sử dụng tháp gió sẽ tiết kiệm được 70% chi phí sử dụng điện và không gây ô nhiễm môi trường. Ông Seong Gon Gim, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH CS Wind Tower cho biết, ngay khi bắt đầu đi vào hoạt động Công ty đã có hợp đồng với tập đoàn VESTAR (Đan Mạch) với số lượng 55 cái, xuất sang các nước Philipin, New Zealan… Đến nay, sau hơn 2 tháng sản xuất, công ty đã xuất khẩu được 31 tháp gió, và tiếp tục xuất khẩu 12 cái nữa vào cuối tháng 7-2004. Tháp gió có chiều cao tối thiểu là 68m và tối đa là 110m, trọng lượng 100 tấn, với công suất 1,6 MW, có khả năng cung cấp đủ điện cho 1400 hộ dân/năm và sử dụng thích hợp cho các vùng ven biển, những nơi có nhiều gió. Giá thành cho 1 tháp gió hiện nay là 100.000 USD. Công nghệ sản xuất tháp gió gồm 13 công đoạn đơn giản. Chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều lần so với công nghệ sản xuất lò hơi, thuỷ điện, năng lượng mặt trời truyền thống.
Hiện nay, trung bình mỗi tháng nhà máy sản xuất được 6 tháp gió, dự kiến sẽ nâng lên 12 tháp/tháng vào cuối tháng 7-2004. Từ nay đến hết năm, công ty có kế hoạch sẽ sản xuất hơn 60 tháp gió và phấn đấu tăng sản lượng lên 150 tháp gió vào năm 2005. Công ty đã giải quyết việc làm cho 180 lao động với mức thu nhập 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Ông Dong Chang Cho, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CS Wind Tower cho biết, khó khăn nhất hiện nay đối với công ty là tất cả các nguyên liệu để làm tháp gió đang phải nhập khẩu vì thế giá thành cao và không chủ động, công ty dự kiến sẽ mở rộng sản xuất tất cả các thiết bị mà từ trước đến nay phải nhập khẩu, tiến tới làm trọn gói tháp gió tại chỗ.
Theo đánh giá của ông Seong Gon Gim, Việt Nam là nơi có địa hình thuận lợi bởi có bờ biển dài, tận dụng được nhiều sức gió nên rất có ưu thế để sử dụng tháp gió, tuy nhiên, do đây là loại hình mới, chi phí đầu tư ban đầu cao nên Việt Nam chưa sử dụng được. Ông hi vọng rằng, trong tương lai Việt Nam sẽ sử dụng loại hình này để tiết kiệm được nguồn điện cũng như giảm chi phí khi sử dụng điện.
Bài, ảnh: Thu Thảo