.

64 công chức thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên

Cập nhật: 11:16, 30/03/2019 (GMT+7)

Sáng 30-3, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh BR-VT năm 2018 đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh BR-VT năm 2018. Tham gia kỳ thi có 64 thí sinh là các công chức đang giữ ngạch nhân viên, cán sự trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh BR-VT năm 2018.
Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh BR-VT năm 2018.

Các đồng chí: Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh BR-VT năm 2018; Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh BR-VT năm 2018 đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh: Kỳ thi giúp lãnh đạo tỉnh sàng lọc và lựa chọn, bố trí những công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, góp phần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cán bộ coi thi phổ biến nội dung, quy chế thi đến các thí sinh.
Cán bộ coi thi phổ biến nội dung, quy chế thi đến các thí sinh.
Thí sinh thi môn kiến thức chung trong buổi sáng ngày 30-3.
Thí sinh thi môn kiến thức chung trong buổi sáng ngày 30-3.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu các thành viên trong Hội Đồng thi và thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi.

Trong ngày 30-3, thí sinh thi các môn: Kiến thức chung, Chuyên môn nghiệp vụ và Tin học. Ngày 31-3, thí sinh thi môn tiếng Anh.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM

 

.
.
.