.

Sẻ chia với phụ nữ nghèo khó

Cập nhật: 17:53, 06/04/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, nhiều phong trào do Hội Phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền triển khai như: nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, gom ve chai… đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều chị em vượt qua khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên…

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Chị Đỗ Thị Ngọc Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Hưng (bìa trái) tặng quà cho hội viên Nguyễn Thị Chi (bìa phải) từ nguồn kinh phí của mô hình nuôi heo đất tiết kiệm.
Chị Đỗ Thị Ngọc Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Hưng (bìa trái) tặng quà cho hội viên Nguyễn Thị Chi (bìa phải) từ nguồn kinh phí của mô hình nuôi heo đất tiết kiệm.

Sáng 3-4, chúng tôi đến thăm Chi hội Phụ nữ khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền - một trong những chi hội triển khai tốt phong trào gom ve chai tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên khó khăn. Khi chúng tôi đến, bà Lê Thị Tư, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Hải Lộc đang phân vỏ lon, hộp nhựa, chai thủy tinh vào từng loại bao nilon khác nhau. Được một lát, lần lượt các chị Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Khả, Lê Thị Ngọc Hà (cùng khu phố) cũng mang ve chai đến “góp” và phân loại. Bà Tư chia sẻ: “Cứ 2-3 ngày, các chị em trong khu phố lại mang ve chai, phế liệu gom từ gia đình và các hộ lân cận đến điểm tập kết là nhà tôi và cùng nhau phân loại. Sau đó, chúng tôi bán ve chai, lấy một phần tiền hỗ trợ những chị em khó khăn, bị bệnh đột xuất, phần còn lại đem gửi tiết kiệm để dành các dịp lễ, Tết phát quà cho hội viên nghèo”.

Chi hội Phụ nữ khu phố Hải Lộc có 3 điểm gom ve chai, mỗi tuần bán được 200 – 500 ngàn đồng. Từ số tiền này, Chi hội Phụ nữ khu phố hỗ trợ đột xuất cho những hội viên đang điều trị bệnh hoặc mất sức lao động. Như trường hợp bà Lê Thị Tâm (tổ 13, khu phố Hải Lộc), là người già neo đơn, mỗi tháng được Chi hội Phụ nữ khu phố hỗ trợ 10kg gạo, dầu ăn, đường, muối.

Được biết, mô hình vận động thu gom ve chai, gây quỹ giúp hội viên nghèo được Hội Phụ nữ thị trấn Long Hải phát động triển khai từ tháng 3-2017 cho 13/13 Chi hội Phụ nữ các khu phố. Đến nay, đã có 182 hội viên phụ nữ tham gia mô hình này, vừa góp phần làm sạch đẹp môi trường, vừa có tiền gây quỹ. Từ số tiền bán ve chai, Hội Phụ nữ thị trấn Long Hải đã tặng 145 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 25 triệu đồng; tặng 120kg gạo cho trẻ em mồ côi, tàn tật…

Cũng nhằm mục đích hỗ trợ hội viên nghèo, Hội Phụ nữ xã Phước Hưng có mô hình nuôi heo đất. Hiện nay, 6 Chi hội Phụ nữ trên địa bàn xã đang “nuôi” 6 con heo đất. Vào các buổi sinh hoạt của Chi hội, chị em tự nguyện đóng góp kinh phí để “nuôi” heo đất. Từ nguồn kinh phí này, năm 2017, Hội Phụ nữ xã Phước Hưng đã hỗ trợ 5 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo (số tiền 2,5 triệu đồng), tặng 30 suất quà cho hội viên nghèo ăn Tết (mỗi suất 300 ngàn đồng), hỗ trợ 12kg gạo/tháng cho 12 học sinh nghèo trên địa bàn giúp các em tiếp tục đến trường... 3 tháng đầu năm 2018, hỗ trợ một hội viên bị bệnh hiểm nghèo số tiền 3,4 triệu đồng. 

Tiếp tục phát triển các mô hình giúp đỡ hội viên

Hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Hải Lộc (thị trấn Long Hải) thu gom ve chai bán lấy tiền hỗ trợ chị em nghèo trên địa bàn.
Hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Hải Lộc (thị trấn Long Hải) thu gom ve chai bán lấy tiền hỗ trợ chị em nghèo trên địa bàn.

Trong những năm qua, các mô hình “Góp vốn xoay vòng” không tính lãi; “Thu gom ve chai” bán lấy tiền hỗ trợ các hội viên nghèo của Hội Phụ nữ thị trấn Long Hải; “Nuôi heo đất” của Hội phụ nữ các xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Tỉnh, Phước Hưng; “Túi gạo nghĩa tình” của Hội Phụ nữ các xã: Phước Hưng, Phước Tỉnh… đã khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau để cùng vượt khó vươn lên. Từ đó, chị em tin tưởng vào tổ chức Hội, tham gia sinh hoạt Hội ngày càng đông, tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%.

Chị Lê Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Điền cho hay: “Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện và các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình tương thân, tương ái, hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên. Hội cũng sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút thêm chị em tham gia sinh hoạt; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phấn đấu 100% phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhận được các hình thức giúp đỡ của tổ chức Hội. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương”.

Bài, ảnh: MINH QUANG

.
.
.