Nườm nượp khách tham quan đường hoa Xuyên Mộc

Thứ Ba, 24/01/2023, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Mùng 3 Tết Nguyên đán Quý mão 2023 (tức ngày 24/1), người dân nườm nượp đến đường hoa Xuyên Mộc tại bờ hồ Bà Tô (TT.Phước Bưởu, huyện Xuyên Mộc) để chụp hình, vui chơi.

Trước đó ngày 13/1, huyện Xuyên Mộc tổ chức khánh thành đường hoa Xuân Quý Mão 2023 phục vụ nhu cầu giải trí, tham quan của nhân dân trong dịp Tết.

Đường hoa xuân Quý Mão năm nay được trang trí dọc tuyến QL55 (đoạn trước trung tâm văn hóa – thông tin thể thao huyện) với nhiều khu vực tiểu cảnh cùng hàng ngàn chậu hoa đủ màu sắc.
Đường hoa xuân Quý Mão năm nay được trang trí dọc tuyến QL55 (TT.Phước Bưởu, huyện Xuyên Mộc) với nhiều khu vực tiểu cảnh cùng hàng ngàn chậu hoa đủ màu sắc.
Từ chiều Mùng 3 Tết, người dân bắt đầu đổ về đường hoa Xuyên Mộc để chụp hình kỷ niệm những ngày đầu năm
Từ chiều Mùng 3 Tết, người dân bắt đầu đổ về đường hoa Xuyên Mộc để chụp hình kỷ niệm những ngày đầu năm.
Người dân thích thú với nhiều tiểu cảnh, họa tiết được thiết kế tại đường hoa Xuyên Mộc năm nay
Người dân thích thú với nhiều tiểu cảnh, họa tiết được thiết kế tại đường hoa Xuyên Mộc năm nay.
Theo ông T. (người bán hàng tại khu vực đường hoa), từ khi khai trương đường hoa, lượng khách thường đông đúc vào lúc chiều. Đến ngày Mùng 3 Tết thì khách để tham quan ngày càng đông, chủ yếu là người trẻ và các gia đình
Theo ông T. (người bán hàng tại khu vực đường hoa), từ khi khai trương đường hoa, lượng khách thường đông đúc vào lúc chiều. Đến ngày Mùng 3 Tết thì khách để tham quan ngày càng đông, chủ yếu là người trẻ và các gia đình.
Một gia đình đến tham quan, chụp hình kỷ niệm tại đường hoa Xuyên Mộc trong buổi chiều Mùng 3 Tết.
Một gia đình đến tham quan, chụp hình kỷ niệm tại đường hoa Xuyên Mộc trong buổi chiều Mùng 3 Tết.
Chị Nhung (SN 1994) tỏ ra thích thú khi đến tham quan tại đường hoa Xuyên Mộc. Chị cho rằng cách bố trí khu vực của đường hoa rất hợp lý, phù hợp nhu cầu chụp hình, vui chơi của người dân.
Chị Nhung (SN 1994) tỏ ra thích thú khi đến tham quan tại đường hoa Xuyên Mộc. Chị cho rằng cách bố trí khu vực của đường hoa rất hợp lý, phù hợp nhu cầu chụp hình, vui chơi của người dân.
Lượng xe máy đông đúc từ chiều cùng ngày. Theo chủ điểm giữ xe, lượng xe sẽ đông nhất vào khoảng 19 giờ mỗi ngày
Lượng xe máy đông đúc từ chiều cùng ngày. Theo chủ điểm giữ xe, lượng xe sẽ đông nhất vào khoảng 19 giờ mỗi ngày.
Các xe hàng rong cũng tranh thủ
Các xe hàng rong cũng tranh thủ "mở hàng" ngày đầu năm tại đường hoa Xuyên Mộc.

TRẦN TIẾN

;
.