Sữa giả, nguy hại thật
Thông tin Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang, lo lắng và cũng không kém phần bức xúc.
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, sản phẩm được công bố thành phần chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột quả óc chó…, nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Chỉ tiêu chất lượng sữa đạt dưới 70%. Đơn vị sản xuất đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung một số chất phụ gia. Đường dây sản xuất sữa giả có hệ sinh thái phủ khắp cả nước, được phân phối qua một số đại lý, cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé, siêu thị…
Điều đáng nói, hầu hết sữa giả tập trung vào nhóm sản phẩm dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền... Theo cảnh báo của Hiệp hội sữa Việt Nam, sữa giả không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, gây nên tình trạng trầm trọng về sức khỏe đối với người có bệnh nền. Sữa giả không đảm bảo chất lượng, có thể chứa các thành phần độc hại, gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính, giảm khả năng hấp thụ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, khiến người tiêu dùng đối mặt với các vấn đề sức khỏe dài hạn.
Câu chuyện cũ, kể lại cho thấy bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mua nhầm sữa giả. Mẹ tôi - một người mắc bệnh suy thận mãn tính, tiểu đường cũng có thời gian gần 1 tháng uống sữa Cilonmum. Trước đây, bà dùng sữa dành cho người tiểu đường của một thương hiệu khác. Tuy nhiên, sau khi nghe một người quen giới thiệu sữa Cilonmum “uống tốt lắm, có nhiều bác sĩ giới thiệu nên yên tâm”, mẹ tôi đã nằng nặc kêu mấy chị em đổi sữa cho bà. Thật may là do uống vào một thời gian ngắn “thấy không hợp”, bà lại dùng thương hiệu sữa thường uống. Giờ nghĩ lại, nếu uống thời gian dài thì hậu quả từ việc uống nhầm sữa giả gây nguy hại khó lường đến nhường nào.
Thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội cho thấy, có rất nhiều người tiêu dùng đã mua nhầm sữa giả theo danh sách mà cơ quan công an công bố. Điều đáng nói là nhiều người trong số này mua vì thấy có bác sĩ, chuyên gia y tế, hay một số nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo. Ngoài ra, các thương hiệu sữa cũng khá lớn, lại ghi đầy đủ thành phần, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Thậm chí, một số loại còn được giới thiệu, tiếp thị tại một số bệnh viện.
Chắc chắn hành vi vi phạm trên sẽ được xử lý nghiêm minh vì gây nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, nhất là với nhóm người có sức đề kháng yếu như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già, người mắc bệnh mãn tính. Rõ ràng, với các thành phần không như công bố, chỉ tiêu chất lượng sữa đạt dưới 70% thì sẽ không bổ sung được các dưỡng chất thiết yếu. Trẻ uống vào có thể bị suy dinh dưỡng, người già, bệnh mãn tính trở nên nặng hơn tình trạng bệnh lý nền.
Chính vì vậy, vụ sữa giả nói trên đã gióng hồi chuông báo động về tình trạng sản xuất kinh doanh bất chấp sức khỏe và tính mạng con người, đạo đức của một số DN. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát, hạn chế xảy ra những vụ việc tương tự.
LAM GIANG