.

Đi lại an toàn

Cập nhật: 21:58, 22/10/2021 (GMT+7)

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2021, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ TNGT giảm 128 vụ, số người chết giảm 8 người, số người bị thương giảm 173 người.

Nguyên nhân đạt được kết quả trên ngoài việc lực lượng CSGT thực hiện hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19, còn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Từ tháng 7/2021, BR-VT thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân hạn chế ra đường, mật độ phương tiện lưu thông trên tất cả các tuyến đường giảm mạnh.

Những ngày gần đây, khi tỉnh mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc lưu thông của người dân đông đúc trở lại, tình hình trật tự ATGT đã có những diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ TNGT. Điển hình, ngày 22/10, một vụ va chạm giữ 2 xe ô tô tại giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành, TP. Bà Rịa làm 1 người bị thương, 2 xe bị hư hỏng. Trước đó, ngày 13/10, vụ TNGT giữa xe tải và xe gắn máy đã xảy ra tại ngã tư đường Lê Hồng Phong - Lê Lợi (KP. Hồng Lan, TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức), khiến một người tử vong.

Quý IV/2021 là thời điểm cuối năm, nhu cầu sản xuất, trao đổi, tiêu thụ hàng hóa và đi lại của nhân dân sẽ tăng cao, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022. Do đó, tình hình trật tự ATGT được dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Vì vậy để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, Ban ATGT tỉnh phối hợp lực lượng liên quan, huyện, thị, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia, không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, đi đúng phần đường, làn đường và đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy. Đồng thời hướng dẫn người tham gia giao thông an toàn trong điều kiện thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Song song đó, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm gắn với phòng, chống dịch, trong đó cần chú trọng xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ đối với người điều khiển phương tiện; siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2021 mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, số vụ, số người tử vong và bị thương vì TNGT vẫn còn cao.

Do vậy, trong những tháng cuối năm, khi cả nước trở lại trạng thái bình thường mới, cần có các biện pháp quyết liệt để giảm cả 3 tiêu chí về ATGT. Trong đó, sự phối hợp, chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các cơ quan, ban, ngành, địa phương là yếu tố quan trọng. Cùng với đó là việc kiểm tra, kiểm soát về chất lượng của các cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện vận tải, kiểm soát tải trọng..., đặc biệt là vấn đề ý thức tham gia giao thông của người dân sau giãn cách xã hội.

PHÚC MINH

.
.
.