ĐÃ KHỞI TỐ VỤ ÁN ĐÁNH ÔNG TRẦN LONG ẨN GÂY THƯƠNG TÍCH
Báo Bà Rịa – Vũng Tàu vừa nhận được Công văn số 204/CVTL của Công an TP. Vũng Tàu trả lời thư của ông Trần Long Ẩn, sinh năm 1952, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Nam Hà, đơn vị đang thi công Nhà máy keo dán Nam Hà tại khu công nghiệp Đông Xuyên, phường 10, TP. Vũng Tàu về việc ông Ẩn bị đánh gây thương tích, và đề nghị xử lý người đánh ông theo pháp luật, do báo Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển đến, nội dung như sau:
Ngày 24-11-2004, Công an TP. Vũng Tàu nhận được hồ sơ của Công an phường 10, TP. Vũng Tàu chuyển lên đề nghị Công an TP. Vũng Tàu xác minh làm rõ vụ cố ý gây thương tích giữa ông Trần Long Ẩn và Lê Văn Tâm (sinh năm 1963), trú tại số 8/7 đường Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. Sau khi tiến hành xác minh vụ việc được làm rõ như sau:
Vào khoảng 12h ngày 17-10-2004, anh Lê Văn Tâm và em trai là Lê Ngọc Tư, sinh năm 1967 đến công trường đang thi công nhà máy keo dán Nam Hà do ông Trần Long Ẩn làm giám đốc để đòi tiền nợ công lao động mà ông Ẩn nợ từ tháng 2-2002 và tiền bồi thường tiền thuốc do ông Ẩn đánh anh Tâm gãy tay vào tháng 7-2003; số tiền là 12.500.000 đồng đã được Toà dân sự Tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu tuyên án và có hiệu lực từ ngày 10-9-2004.
Khi anh Tâm và Tư đến công trường gặp ông Ẩn, anh Tư hỏi ông Ẩn: “Khi nào trả tiền cho anh tôi đây, do ông mà gia đình anh tôi tan vỡ". Ông Ẩn trả lời: "Bao giờ có thì trả, nếu không thì cứ đi thưa kiện đi”. Nghe ông Ẩn trả lời như vậy nên anh Tư nắm cổ áo và tát ông Ẩn 2 cái vào mặt. Anh Tâm can ra và đề nghị ông Ẩn vô trong nhà nói chuyện và viết giấy cam kết thời hạn trả tiền cho anh Tâm. Ông Ẩn đồng ý đi vào văn phòng. Anh Tư đi trước, ông Ẩn đi giữa, anh Tâm đi sau. Trên đường đi vào văn phòng, ông Ẩn cúi xuống nhặt khúc cây tràm, dài khoảng 60-80cm (loại cây để chống cốt pha xây dựng). Do sợ bị ông Ẩn lấy cây đánh nên anh Tâm nhảy lên giằng lại khúc cây và đánh một nhát vào miệng ông Ẩn gây thương tích. Sau đó cả 2 bên tự đưa nhau lên Công an phường 10 để giải quyết.
Đến ngày 22-11-2004 kết quả giám định pháp y cho biết ông Ẩn bị gãy 9 răng và bị tổn hại sức khỏe 18%. Ngày 16-12-2004 Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn tâm về hành vi cố ý gây thương tích và cho bị can Tâm tại ngoại do Tâm có hộ khẩu tại địa phương và còn phải điều trị tiếp vết thương ở tay do ông Ẩn đánh gãy vào tháng 7-2003.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tâm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã ra thông báo trực tiếp cho ông Ẩn biết.
Trung tá Hồ Bá Đức
(Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an TP. Vũng Tàu)