NGÀY ĐẦU NGHỈ LỄ 30/4, 1/5: Sức mua tăng kéo theo giá hải sản tăng cao

Thứ Bảy, 30/04/2022, 15:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, sức mua tại các siêu thị, chợ, tăng từ 50% đến 3 lần so với ngày thường. Đường phố, quán cà phê, dịch vụ ăn uống tại Vũng Tàu cũng tấp nập vì đón lượng khách lớn từ các tỉnh thành đến nghỉ dưỡng, vui chơi.

 

Khu thực phẩm chế biến sẵn Lotte Mart Vũng Tàu đông khách sáng 30/4.
Khu ăn uống Lotte Mart Vũng Tàu đông khách sáng 30/4.

Sáng 30/4, tại một số siêu thị, trung tâm thương mại như Lotte Mart Vũng Tàu, Co.op Mart Vũng Tàu, Bà Rịa… lượng khách đến mua sắm tăng mạnh.

Tại Lotte Mart Vũng Tàu lúc 10 giờ 30 sáng 30/4, lượng khách tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Khu vực kinh doanh cà phê, quán ăn ở tầng trệt, khu thực phẩm tươi sống, rau củ, khu vực thực phẩm chế biến sẵn ở tầng 2 của siêu thị đều chật kín khách. Dù khách đông, nhưng do siêu thị đã chủ động tăng cường nhân viên phục vụ trong dịp lễ nên khách hàng không phải chờ lâu. Giá các mặt hàng thức ăn, nước uống tại đây vẫn giữ nguyên như ngày thường.

Người dân mua thức ăn nhanh tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng 30/4.
Khách chọn mua thức ăn nhanh tại Lotte Mart Vũng Tàu.

Chị Ngọc Thy (tỉnh Đồng Nai) cho biết, nhận định dịp lễ 30/4 sẽ rất đông khách nên gia đình chị tranh thủ xuống Vũng Tàu từ ngày 29/4. “Nhờ tranh thủ xuống trước 1 ngày nên gia đình tôi không phải chật vật di chuyển và tìm phòng. Sáng nay, chúng tôi thong thả ăn sáng, uống cà phê rồi đi dạo biển. Buổi trưa, gia đình tôi ghé vào Lotte Mart Vũng Tàu ăn trưa. Thức ăn ở đây đa dạng, giá cả phải chăng, không gian mát mẻ nên chúng tôi khá hài lòng”, chị Ngọc Thy cho biết thêm.

Người dân mua thức ăn nhanh tại Co.op Mart Vũng Tàu sáng 30/4.
Khách mua thức ăn nhanh tại Co.op Mart Vũng Tàu.

Đại diện các siêu thị cho biết, đã tăng cường 100% lực lượng tại khu vực sảnh, các điểm thanh toán, quầy hàng để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng và tiếp thêm hàng hóa. Dự kiến ngày 1/5, lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh do hai ngày nghỉ lễ chính rơi vào thời điểm cuối tuần.

Tại các quán cà phê, ăn sáng, lượng khách cũng đông hơn ngày thường. Giá nước uống, thức ăn sáng ổn định.

Người dân mua hải sản tại chợ Vũng Tàu sáng 30/4.
Người dân mua hải sản tại chợ Vũng Tàu.

Tại một số chợ như: Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền… các mặt hàng hải sản, hàng khô, rau củ quả dồi dào. So với ngày thường, giá bán tăng từ 10-30%, trong đó hàng thủy hải sản tăng cao nhất, từ 50% đến gấp đôi so với ngày thường. Sức mua tăng từ 20% - 100%.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.