Những dự án du lịch có tính đột phá
![]() |
Du khách Hàn Quốc tham quan Đình thần Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. |
Thời gian gần đây, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp phép đầu tư, thỏa thuận địa điểm một số dự án du lịch lớn như: dự án Tổ hợp Khách sạn 5 sao và Trung tâm Hội nghị Triển lãm quốc tế, dự án Khu du lịch Giải trí Thể thao Quốc phòng Minh Đạm, vườn thú hoang dã Safari Bình Châu, dự án Công viên Quốc tế và Thủy cung… Chủ đầu tư của nó cũng là những tập đoàn lớn và thực sự có khả năng về tài chính, chuyên môn để thực hiện việc xây dựng và quản lý, khai thác các dự án này.
Ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch tỉnh cho biết, dự án Khu du lịch Giải trí Thể thao Quốc phòng Minh Đạm do Công ty cổ phần Du lịch tỉnh và một số đối tác góp vốn. Hiện dự án đã thỏa thuận xong địa điểm tại núi Minh Đạm, huyện Đất Đỏ và đang lập thiết kế tỷ lệ 1/500 để làm quy hoạch chi tiết 1/500. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 32,44ha, nằm trong quần thể khu di tích căn cứ Minh Đạm, gồm các hạng mục và dịch vụ như khu bắn súng hiện đại; bắn súng thần công; nhảy dù có động cơ từ núi xuống bãi biển; tái hiện vùng giải phóng mô tả trận đánh giữa bộ đội và du kích của ta với quân địch, có bố trí trận địa mìn, chông… cho du khách xem. Ngoài ra, dự án cũng thiết kế nơi dạy lái… xe tăng, thiết giáp, trường đua xe địa hình và đánh nhau bằng xe tăng, thiết giáp cho những du khách ưa cảm giác mạnh. Theo ông Trần Tuấn Việt, dự án này gắn liền với khu căn cứ cách mạng Minh Đạm nên sẽ rất có ý nghĩa trong việc thu hút khách du lịch.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã tính đến việc kết nối với các khu di tích cách mạng như địa đạo Long Phước, khu thánh giá Long Tân trên địa bàn huyện Đất Đỏ để thu hút du khách. “Khi xây dựng dự án này, chúng tôi tính đến mục đích phục vụ du khách quốc tế đổ bộ lên bờ từ các tàu biển nhằm chuyển đổi cơ cấu giữa lượng khách quốc tế và nội địa, vì Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều lợi thế về giao thông, khí hậu và tài nguyên văn hoá”- ông Việt nói. Nếu mọi việc suôn sẻ, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác từ giữa năm 2008 hoặc đầu năm 2009.
Một dự án khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận là Tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển (DIC Group). Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, công trình dự kiến sẽ khởi công trong tháng 7 này tại vị trí góc đường Lê Hồng Phong – Thi Sách, TP. Vũng Tàu. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng gần 3ha với tổng vốn đầu tư khoảng 35 triệu USD. Theo thiết kế, hình khối chủ đạo của công trình được mô phỏng và cách điệu từ các đợt sóng để làm nổi bật hình ảnh một công trình hiện đại của thành phố biển. Công trình gồm 3 khối nhà, có các phòng đa năng, phục vụ các hoạt động trưng bày, triển lãm, cổ động hoặc trình diễn sản phẩm. Trong đó, diện tích sử dụng cho mục đích trưng bày, triển lãm là 1.100m2, phòng dành cho hội nghị, hội thảo lớn với khả năng phục vụ từ 500 – 1.200 khách. Các phòng họp cũng được xây dựng đa dạng với diện tích từ 40 – 185m2. Khối khách sạn 10 tầng, đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, có khả năng phục vụ cho 700 – 1.000 khách lưu trú, với 240 phòng… Theo nhận định của một số chuyên gia ngành du lịch, Bà Rịa-Vũng Tàu đang rất thiếu cơ sở vật chất cho loại hình du lịch MICE để thu hút khách quốc tế. Vì vậy dự án này khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết được tình trạng trên.
Dự án đã nhận được sự ủng hộ cao của các cơ quan chức năng và lãnh đạo địa phương. Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao dự án, đồng thời còn đề nghị cho phép điều chỉnh chiều cao công trình. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Sở Xây dựng cũng nhận định, dự án này xứng tầm với sự phát triển của TP. Vũng Tàu trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. Với quy mô đầu tư lớn, công trình này có thể được coi như là một điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan tại TP. Vũng Tàu.
Ngoài ra, dự án vườn thú hoang dã Safari Bình Châu với quy mô 500ha và vốn đầu tư 200 triệu USD hiện đang lập quy hoạch chi tiết 1/2000 cũng là dự án đáng chú ý. Dự kiến đến năm 2009 dự án sẽ bắt đầu mở cửa với khả năng thu hút 2 triệu lượt khách/năm. Đến năm 2010-2012 khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút 4-5 triệu lượt khách/năm. Các dự án khác như Khu Công viên Quốc tế Wonderful và Thủy cung Vũng Tàu của Công ty Good Choi Import – Export & Investment, Inc (Mỹ) với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD; khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm (Asian Coast) với diện tích 157ha, có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD… cũng là những dự án lớn, mang tính đột phá.
Ông Nguyễn Trọng Tín, Giám đốc Sở Du lịch nhận định, vài năm tới, bộ mặt du lịch của tỉnh sẽ thay đổi nhờ những dự án này. Khi đó, lượng khách quốc tế và nội địa đến với Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ rất lớn.
Bài, ảnh: Đức Nguyên