.

NUÔI TÔM VỤ 1 – 2005: NGƯ DÂN CHƯA MẠNH TAY

Cập nhật: 08:50, 24/06/2005 (GMT+7)
Thu hoạch tôm tại khu nuôi tôm công nghiệp Phước Thuận

Không như mọi năm, đã gần 2 tháng bước vào mùa mưa mà các khu vực nuôi tôm chỉ mới thả giống được 42% diện tích. Tình hình biến động thị trường xuất khẩu cộng với thất bại của vụ nuôi năm 2004 khiến người nuôi tôm vẫn chưa hết tâm lý lo ngại, mặc dù thời tiết từ đầu vụ đến nay tương đối thuận lợi.

Đến thời điểm này, các khu nuôi tôm công nghiệp chỉ mới thả được 170 ha. Khu vực An Ngãi (huyện Long Điền) thả được 30 ha; phường 11 và 12, TP Vũng Tàu thả 50 ha, Long HươngÏ (TX Bà Rịa): 20 ha; Lộc An (huyện Đất Đỏ) 30 ha. Riêng khu vực 140 ha nuôi tôm công nghiệp Ông Tô, Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) do bị tác động dịch bệnh khá nặng vào vụ nuôi trước nên đến giờ này vẫn còn nhiều người chưa thoát khỏi khó khăn về tài chính. (Năm ngoái, 70% diện tích nuôi tôm ở khu vực này bị dịch bệnh thua lỗ). Một số khác do e ngại giá tôm có thể tiếp tục sụt giảm nên chưa muốn bỏ vốn đầu tư mạnh. Đến nay, khu vực này chỉ mới có 40 ha được thả nuôi.

Trên địa bàn tỉnh có thể chia ra 2 vùng nuôi tôm công nghiệp. Khu vực Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu-An Ngãi - Lộc An do thiếu nước ngọt nên mỗi năm chỉ nuôi được một vụ bắt đầu vào thời điểm có mưa. Ngược lại, khu vực Phước Thuận do nằm trên lưu vực sông Ray có nguồn nước ngọt quanh năm nên có thể nuôi được 2 vụ/năm. Vụ 1 từ đầu tháng Chạp năm trước đến tháng 4 năm nay và vụ 2 trùng với vụ 1 của khu vực Tân Thành. Cho nên đợt thả giống lần này trên toàn tỉnh có thể tạm gọi chung là vụ 1-2005.

Đa số ngư dân khu vực Tân Thành – Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ nuôi bán công nghiệp với mật độ từ 15-20 con/m2. Khu vực Phước Thuận do có nhiều điều kiện thuận lợi nên thả nuôi dày hơn từ 30-35 con/m2. Cùng với phong trào nuôi tôm công nghiệp, các hoạt động dịch vụ phục vụ nuôi tôm ngày càng phát triển theo chiều hướng thuận lợi cho người nuôi. Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 cơ sở cung ứng thuốc, thức ăn cho tôm làm đại lý cho các công ty trong và ngoài nước. Để cạnh tranh thị phần, một số công ty sản xuất thức ăn chấp nhận ứng vốn cho người nuôi đến cuối vụ. Riêng hoạt động kiểm dịch hiện nay cũng còn một số khó khăn. Tỉnh đã đầu tư cho Trung tâm Khuyến ngư xây dựng phòng thí nghiệm, phân tích mẫu tôm bằng phương pháp mô học nhưng do chưa hoàn chỉnh qui chế hoạt động nên hiện nay phòng thí nghiệm vẫn chưa phát huy hết hiệu quả. Ông Thân Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư cho biết, Trung tâm đã có đủ điều kiện về kỹ thuật và trình độ chuyên môn chẩn đoán bệnh tôm nhanh, nhưng người nuôi tôm khi có nhu cầu vẫn phải đưa mẫu lên tận TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm. Nhiều trường hợp có được kết quả chẩn đoán bệnh trong tay thì tôm đã chết hàng loạt.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa các hộ thả nuôi sớm đã bắt đầu thu hoạch. Nhờ thời tiết, khí hậu thuận lợi, đến thời điểm này chưa có công trình nuôi nào xảy ra các bệnh khó trị như: đốm trắng, đầu vàng, teo gan. Hiện tại giá tôm trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở mức tương đối khá: 85.000đ/kg tôm đông lạnh và 95.000đ/kg tôm tươi sống (cỡ 40 con/kg), thấp hơn năm ngoái khoảng 5000đ/kg. Nhiều người dự đoán đến thời điểm thu hoạch giá có thể sẽ giảm 5.000-10.000đ/kg (do trùng với mùa vụ của các tỉnh miền Tây). Tuy nhiên, ở mức giá đó người nuôi vẫn có lãi. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư cho rằng, người dân không nên quá lo ngại về tình hình biến động giá cả, tốt hơn là tập trung quan tâm giải quyết vấn đề môi trường. Theo ông, mỗi vùng nuôi cần xây dựng các tổ hợp tác để tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường nuôi chung, đây là cách tốt nhất nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh tràn lan.

Bài, ảnh: Song An

.
.
.