.

Trại chăn nuôi heo Đông Á (huyện Tân Thành): Nguy cơ gây ô nhiễm hồ chứa nước Châu Pha

Cập nhật: 19:44, 14/12/2017 (GMT+7)
Nhà bà Nguyễn Thị Dám (ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) cách trại chăn nuôi heo Đông Á khoảng 30m.
Nhà bà Nguyễn Thị Dám (ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) cách trại chăn nuôi heo Đông Á khoảng 30m. Trước đây, bà Dám xài nước giếng khoan, nhưng từ khi trại chăn nuôi heo Đông Á hoạt động, nước giếng đục ngầu, bốc mùi hôi thối. 

Trại chăn nuôi heo quy mô lớn của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ phát triển Đông Á nằm ở thượng nguồn, chỉ cách hồ chứa nước Châu Pha (huyện Tân Thành) khoảng 230m. Thời gian qua, trại chăn nuôi heo này gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân, đồng thời đe dọa nguồn nước của hồ Châu Pha.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN

Nhà bà Nguyễn Thị Dám (ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) chỉ cách trại chăn nuôi heo của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ phát triển Đông Á (sau đây gọi tắt là trại chăn nuôi heo Đông Á) một bức tường. Ngồi ngoài sân nhà bà Dám, mùi hôi thối từ trại heo bay sang nồng nặc. Bà Dám cho biết, bà sống ở đây đã 20 năm. Từ năm 2012, trại chăn nuôi heo Đông Á đi vào hoạt động, khiến nhà bà bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi thối. Bà Dám nói: “Trước đây, nhà tôi xài nước giếng khoan, nhưng từ khi có trại heo, nước giếng đục ngầu, bốc mùi hôi thối, không dùng được nữa”.

Anh Hoàng Phi Long (ấp 1, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) vừa mua 2.500m2 đất gần trại chăn nuôi heo Đông Á. Anh Long cho hay: “Tôi mua đất để cất nhà. Khi tôi bơm nước giếng khoan lên để trộn hồ xây nhà nhưng nước hôi thối nồng nặc, không thể xài được”.

Theo cán bộ môi trường xã Hắc Dịch, những trận mưa lớn trong tháng 10 và 11 vừa qua đã khiến bức tường ngăn trại heo với đường vào ấp 4 bị vỡ, nước thải từ trại heo chảy tràn ra đường, mương thoát nước và chảy xuống hồ chứa nước Châu Pha. Ông Lê Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hắc Dịch cho biết, khi phát hiện tình trạng ô nhiễm tại trại chăn nuôi heo Đông Á, địa phương đã báo cáo lên UBND huyện Tân Thành và Sở TN-MT để kiểm tra xử lý, nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm tại trại heo này vẫn chưa được giải quyết. “Không chỉ hàng trăm hộ dân sống ở 2 xã Hắc Dịch và Tóc Tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi thối, nghiêm trọng hơn, trại heo nằm ở thượng nguồn hồ chứa nước Châu Pha nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước là rất cao”, ông Vương nói.

Ngoài cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hiện nay, hồ Châu Pha còn đang cấp nước sinh hoạt cho người dân 6 xã: Suối Nghệ, Nghĩa Thành (huyện Châu Đức); Châu Pha, Hắc Dịch, sông Xoài và Tóc Tiên (huyện Tân Thành).

ĐỀ NGHỊ DI DỜI

Trại chăn nuôi heo Đông Á được Bộ NN-PTNT cho phép lập dự án đầu tư từ tháng 5-2001, với quy mô 1.000 heo nái sinh sản theo mô hình chuồng hở, tổng diện tích chuồng 12.905m2 do Công ty Vật tư và giống gia súc (sau này đổi tên thành Công ty CP Thương mại và Dịch vụ phát triển Đông Á) đầu tư xây dựng. Tháng 7-2002, Bộ NN-PTNT có quyết định phê duyệt điều chỉnh nâng diện tích của dự án lên thành 80.750m2.

Ao lắng chứa nước thải của trại chăn nuôi heo Đông Á không đạt quy chuẩn về môi trường. Ảnh: MINH TÂM
Ao lắng chứa nước thải của trại chăn nuôi heo Đông Á không đạt quy chuẩn về môi trường. Ảnh: MINH TÂM

Từ năm 2001-2006, chủ đầu tư tiến hành xây dựng chuồng trại và được Bộ NN-PTNT nghiệm thu, đến tháng 9-2012, trại chăn nuôi heo đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, trại chăn nuôi heo này liên tục vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Qua các đợt kiểm tra năm 2013, 2014 và 2016, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, nước thải từ trại chăn nuôi heo Đông Á xả ra môi trường đều vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chăn nuôi QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính Công ty Đông Á, với tổng số tiền hơn 370 triệu đồng; đồng thời yêu cầu công ty sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, nhưng công ty vẫn không thực hiện và tiếp tục vi phạm. Đến tháng 8-2017, UBND tỉnh đã yêu cầu trại chăn nuôi heo Đông Á phải di dời khỏi ấp 4, xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành). Trong thời gian chờ di dời, Sở TN-MT yêu cầu trại chăn nuôi heo Đông Á phải cải tạo hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước ngày 1-10-2017. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12-2017, công ty vẫn chưa thực hiện xong việc này.

Ông Thái Lý Huy Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT) cho biết, trại chăn nuôi heo Đông Á hiện vẫn chưa xây dựng ao sinh học có chống thấm, đê bao xung quanh; chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác nước ngầm và giấy phép xả thải theo quy định.

Sở TN-MT khẳng định, trại chăn nuôi heo Đông Á nằm ở thượng nguồn, chỉ cách hồ Châu Pha 230m nên có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước của hồ này. Do đó, về lâu dài, để bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Châu Pha, Sở TN-MT đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo di dời trại heo chăn nuôi Đông Á.

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, đại biểu Bùi Chí Tình trong phần chất vấn của mình đã nêu vấn đề: Hoạt động của các trang trại, cơ sở nuôi heo trên địa bàn tỉnh là 1 trong 12 điểm nóng về ô nhiễm môi trường cần xử lý, trong đó có trại heo Đông Á (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành). Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình trạng ô nhiễm từ các trang trại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trả lời vấn đề này, đồng chí Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN-MT cho biết, đối với trại heo Đông Á, từ năm 2013 đến nay, Sở TN-MT đã nhiều lần thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xử phạt và yêu cầu Công ty Đông Á cải tạo hệ thống xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Sở TN-MT cũng đã đề xuất với UBND tỉnh đóng cửa, đồng thời di dời trại heo vào khu vực chăn nuôi tập trung của tỉnh.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

.
.
.