.

Không có việc lấn chiếm hẻm 172 Phan Chu Trinh (TP.Vũng Tàu)

Cập nhật: 18:21, 13/12/2017 (GMT+7)
Hẻm số 172 Phan Chu Trinh (phường 2, TP.Vũng Tàu) khá hẹp, chỉ khoảng 1,2 – 1,5m; tường rào bao quanh khu đất số 172A Phan Chu Trinh của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy chạy dọc theo con hẻm.
Hẻm số 172 Phan Chu Trinh (phường 2, TP.Vũng Tàu) khá hẹp, chỉ khoảng 1,2 – 1,5m; tường rào bao quanh khu đất số 172A Phan Chu Trinh của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy chạy dọc theo con hẻm.

Gửi thư đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, 12 hộ dân ở hẻm 172 Phan Chu Trinh (phường 2, TP.Vũng Tàu) phản ánh bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy xây dựng tường rào xung quanh lô đất số 172A Phan Chu Trinh lấn chiếm lối đi chung của bà con trong hẻm, khiến cho việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, gây cản trở việc chữa cháy, cấp cứu y tế. Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng mở rộng con hẻm này. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đi thực tế tìm hiểu vụ việc.

Có mặt tại hẻm 172 Phan Chu Trinh (phường 2, TP.Vũng Tàu), phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận, con hẻm này khá hẹp, chỉ khoảng 1,2 - 1,5m, tường rào bao quanh khu đất số 172A Phan Chu Trinh của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy chạy dọc theo con hẻm.

Ông Lê Công Tính, công chức địa chính – xây dựng, UBND phường 2 cho biết, lô đất của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy thuộc tờ bản đồ 54, thửa 80, có diện tích hơn 1.600m2, trong đó có 200m2 đất ở. Lô đất này bà Thúy nhận chuyển nhượng của ông, bà Nguyễn Văn Tào – Trần Thị Khang và đã được UBND TP.Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 10-3-2005. Tháng 12-2007, tại địa chỉ nêu trên, bà Thúy đã xây dựng tường rào khi chưa xin phép các cơ quan chức năng theo quy định. Vì vậy, ngày 20-2-2008, UBND TP.Vũng Tàu đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc tháo dỡ không bồi hoàn công trình. Sau đó, bà Thúy đã thi hành quyết định cưỡng chế và thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng. Ngày 17-7-2009, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy được UBND TP.Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng hàng rào dài gần 248m.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Vũ Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường 2 cho biết, bà Thúy xây dựng tường rào trên đất hợp pháp của mình, không lấn chiếm đất Nhà nước. Nếu việc mở rộng hẻm 172 Phan Chu Trinh là nhu cầu thiết yếu, các hộ dân cần họp lại, có biên bản kiến nghị gửi UBND phường 2 để trình UBND TP.Vũng Tàu xem xét, quyết định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy cho hay, việc bà xây dựng tường rào đã tuân thủ theo giấy phép xây dựng được các cơ quan chức năng của TP.Vũng Tàu cấp. Riêng các hộ cho rằng hẻm 172 Phan Chu Trinh chật hẹp, không bảo đảm lưu thông và phòng cháy chữa cháy, cần phải mở rộng thêm thì bà Thúy hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, việc mở rộng hẻm và thu hồi đất của các hộ dọc 2 bên phải và trái của con hẻm này phải thực hiện công bằng, khách quan và phải thực hiện bồi thường giải tỏa theo quy định.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH

.
.
.