Hàng rào xơ cứng!

Thứ Sáu, 21/08/2020, 22:07 [GMT+7]
In bài này
.

- Quái lạ! Người đứng đầu Chính phủ đã nói “Không thể khoanh tay đứng nhìn khó khăn của người dân, DN” mà dường như các tổ chức tín dụng chẳng chút động lòng.

- Phải ông đang nói tới gói tín dụng 16.000 tỷ đồng lãi suất 0% dành cho DN vay để trả lương ngừng việc cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19?

- Chớ còn vụ nào nữa. Gói tín dụng nhiều ý nghĩa vậy mà các DN không tiếp cận được, nghĩ cũng buồn.

- Bức xúc chứ buồn gì. Hàng rào quy định do các nhà băng dựng lên… quá dày và quá chắc, không DN nào tiếp cận nổi.

- Cho nên đến ngày 31/7 là thời gian giải ngân kết thúc mà 16.000 tỷ đồng vẫn “nằm im bất động”.

- Trong “trạng thái bình thường mới” có cách gì làm cho các DN khỏi “chết lâm sàng” do không có tiền để trả lương cho người lao động?

- Tất nhiên là cấp tốc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các hàng rào làm khó DN, tỷ như “người vay phải có tài sản bảo đảm, phải có phương án kinh doanh tốt và không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, “DN không có nguồn thu mới được vay”, các thủ tục chứng minh về việc “tạm ngừng lao động, lao động thất nghiệp”…

- Nghe sốt ruột quá. Phải dỡ bỏ nhanh nhanh.

- Ừ, “giải cứu” chậm các DN sẽ phá sản mất thôi! Nhưng, không biết khi nào các nhà băng mới dỡ bỏ những hàng rào xơ cứng kia đây?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.