Nếp sống văn minh ở TP. Bà Rịa

Thứ Sáu, 11/10/2019, 08:05 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đã được các cấp, ngành trên địa bàn TP. Bà Rịa quan tâm thực hiện và bước đầu có chuyển biến tích cực.

Ông Trần Văn Khiêm, Bí thư Chi bộ ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa cùng cán bộ Tổ Dân vận ấp kiểm tra các điểm đặt thùng rác trên địa bàn.
Ông Trần Văn Khiêm, Bí thư Chi bộ ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa cùng cán bộ Tổ Dân vận ấp kiểm tra các điểm đặt thùng rác trên địa bàn.

NÂNG CAO Ý THỨC VÌ CỘNG ĐỒNG

Ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, đã có diện mạo mới khi người dân ở đây đồng lòng hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh. Các con đường dẫn vào ấp đều được bê tông hóa, nhà cửa khang trang. 21 thùng rác có nắp đậy được đặt ở các cụm dân cư, góp phần làm cho ngõ hẻm thêm sạch, đẹp hơn. Dẫn chúng tôi tham quan tuyến đường hẻm rộng 3m do bà con hiến đất và đóng góp chi phí để bê tông hóa, ông Trần Văn Khiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Điều hành ấp Phước Tân 1 cho biết: Từ 6 tháng nay, ấp vận động mỗi cụm dân cư mua thùng rác có nắp đậy để bảo đảm vệ sinh môi trường. Ấp còn tổ chức các đoạn đường phụ nữ và thanh niên tự quản, thường xuyên nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung. Để xây dựng các tuyến đường văn minh, ông Khiêm cùng cán bộ ấp luôn gương mẫu đi đầu, vận động người thân trong gia đình giữ gìn vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định. “Nhờ sự đồng thuận của người dân nên các mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn ấp được triển khai hiệu quả. Tất cả các con hẻm trong ấp đã được bê tông hóa, giải quyết tình trạng ngập úng khi mưa lớn. Các tuyến đường trong ấp ngày càng sạch đẹp, thông thoáng hơn”, ông Khiêm cho biết.

Diện mạo các xã như: Long Phước, Hòa Long… cũng thay đổi từng ngày. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Phước cho biết, từ năm 2010 đến nay, xã đã huy động hơn 19,96 tỷ đồng do nhân dân đóng góp bằng đất đai, hoa màu để cứng hóa 36 tuyến đường nông thôn; 29 tuyến đường xóm… Xã còn vận động nhân dân lắp đặt 17 camera giám sát an ninh và lắp đặt đèn chiếu sáng 7 tuyến đường. Các đoàn thể đã vận động quần chúng nhân dân trang bị và lắp đặt thùng rác công cộng ở các tuyến đường xa khu dân cư.

Chung tay cùng chính quyền các cấp, Hội LHPN TP. Bà Rịa đã vận động chị em hội viên quét dọn, vệ sinh xung quanh khu vực mình sinh sống và làm vệ sinh khu vực công cộng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Đặc biệt, Hội cũng đang thực hiện có hiệu quả tuyến đường phụ nữ tự quản; duy trì mô hình “Tổ phụ nữ không sử dụng túi ni lông”, “Tổ phụ nữ thu gom rác tại nhà”, “Nhà sạch, đường phố không rác”.

LAN TỎA NẾP SỐNG VĂN MINH

Thời gian qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh được các cấp, ngành trên địa bàn TP. Bà Rịa chú trọng. Các xã, phường đã vận dụng sáng tạo, chủ động cụ thể hóa các định hướng phát triển đời sống văn hóa, các mục tiêu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2016-2020”… Theo đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị đã đạt được nhiều thành tựu. Bộ mặt thành phố dần thay đổi; môi trường, cảnh quan ở các khu phố, phường, xã sạch sẽ, trật tự. Người dân từng bước hình thành ý thức tự giác, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, quản lý trật tự, vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể như: Văn minh trong giao tiếp, ứng xử; văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;...

Ông Trần Tin (phường Long Tâm) cho hay, nhiều năm trước, gia đình nào có đám cưới thường tổ chức ăn uống linh đình, có khi kéo dài mấy ngày, nhưng nay, đám cưới được bà con tổ chức gọn nhẹ trong 1 ngày. Việc tổ chức tang lễ cũng được rút gọn theo hướng văn minh.

Hiện nay, tất cả xã, phường trên địa bàn TP. Bà Rịa đều có Trung tâm VH-HT-CĐ hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, nâng cao kiến thức, rèn luyện thể dục, thể thao của nhân dân. Trong đó, một số CLB phát triển mạnh, hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo thành phong trào văn hóa - văn nghệ - thể thao sâu rộng.

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, “Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2016-2020” được địa phương triển khai có hiệu quả và có chiều sâu. Việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo hướng văn minh. Thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, lắp đặt dụng cụ, thiết bị tập luyện thể dục tại các điểm công cộng; xã hội hóa các sân bóng đá; phát động các phong trào thể dục thể thao nhằm xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong nhân dân.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN

 
;
.