Xuân đang về!

Thứ Năm, 31/01/2019, 18:16 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố, khu vực công cộng để phục vụ nhân dân và du khách đón Tết, vui Xuân. 

Nhiều người hối hả mua sắm hàng hóa, thực phẩm, hoa, cây cảnh để phục vụ Tết. Nếu như ở khu vực đô thị, người dân thường đến siêu thị hoặc các tuyến đường bày bán nhiều hoa để mua sắm thực phẩm, hoa cảnh thì ở các vùng nông thôn, việc mua sắm thực phẩm, hoa trái, đồ gia dụng, quần áo đều diễn ra ở chợ truyền thống. Không khí mua sắm nhộn nhịp hơn. Người bán, người mua cũng vui vẻ, xởi lởi hơn. 

Giữa dòng người hối hả mua sắm, chơi Xuân là hình ảnh những công nhân vẫn miệt mài dọn dẹp vệ sinh đường phố hay chăm sóc cây xanh, bồn hoa để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, giữ cho cây và hoa tươi lâu, phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận được tại các địa phương.

Nhóm giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi tản bộ, chụp ảnh bên tiểu cảnh hoa phía trước công viên Lê Thành Duy  (TP. Bà Rịa).
Nhóm giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi tản bộ, chụp ảnh bên tiểu cảnh hoa phía trước công viên Lê Thành Duy (TP. Bà Rịa).

 

Chị em xúng xính áo dài chụp ảnh với đèn lồng tại nhà sách Hải Ngân (326 Bình Giã, TP. Vũng Tàu) dịp giáp Tết.
Chị em xúng xính áo dài chụp ảnh với đèn lồng tại nhà sách Hải Ngân (326 Bình Giã, TP. Vũng Tàu) dịp giáp Tết.

 

Ông Trần Ngọc Hải (76 tuổi, ở phường 4, TP. Vũng Tàu)  vui mừng khi chọn mua được cây mai ưng ý.
Ông Trần Ngọc Hải (76 tuổi, ở phường 4, TP. Vũng Tàu) vui mừng khi chọn mua được cây mai ưng ý.

 

Chợ hoa Bà Rịa đã nhộn nhịp người tham quan, mua sắm.
Chợ hoa Bà Rịa đã nhộn nhịp người tham quan, mua sắm.

 

Dưa hấu được nông dân trồng và bày bán bên cạnh ruộng tại huyện Long Điền.
Dưa hấu được nông dân trồng và bày bán bên cạnh ruộng tại huyện Long Điền.

 

Các bạn trẻ dạo đường hoa TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) trong  trang phục áo dài cách tân.
Các bạn trẻ dạo đường hoa TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) trong trang phục áo dài cách tân.

 

Công nhân chăm sóc hoa tại TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).
Công nhân chăm sóc hoa tại TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

 

Gia đình ông Đào Văn Lợi (đồng bào dân tộc Châu Ro, ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) làm dưa món đu đủ, để phục vụ con cháu về ăn Tết.
Gia đình ông Đào Văn Lợi (đồng bào dân tộc Châu Ro, ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) làm dưa món đu đủ, để phục vụ con cháu về ăn Tết.

 

Người dân mua sắm Tết tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.
Người dân mua sắm Tết tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

 

Công nhân Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa dặm thêm hoa,  chỉnh sửa tiểu cảnh đường hoa Phạm Văn Đồng để kịp mở cửa  cho người dân và du khách tham quan, thưởng lãm từ 28 Tết.
Công nhân Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa dặm thêm hoa, chỉnh sửa tiểu cảnh đường hoa Phạm Văn Đồng để kịp mở cửa cho người dân và du khách tham quan, thưởng lãm từ 28 Tết.

 

Các hoạt văn hóa, văn nghệ dịp Tết

- Đêm giao thừa, tại Quảng trường 27-4 (TP. Bà Rịa) diễn ra chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 2019” với chủ đề “Xuân quê hương”.

- Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, tại Quảng trường 27-4 (TP. Bà Rịa) diễn ra chương trình văn nghệ do các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh biểu diễn.

- Ngày 29 Tết, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh (TP. Bà Rịa) khai mạc Hội vui Xuân Kỷ Hợi 2019.

- Tối 30 Tết, tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1 Bacu, TP.Vũng Tàu) diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp chào Xuân 2019.

- Tối 30 Tết, tại Trung tâm VH-TT-TT TX. Phú Mỹ, diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa.

- Tại huyện Châu Đức, tối mùng 2 và mùng 3 Tết diễn ra hội thi Thanh niên thanh lịch, duyên dáng và Nét đẹp tuổi thơ.

- Ngày mùng 6 Tết, huyện Xuyên Mộc khai mạc Hội vui Xuân Kỷ Hợi 2019.

- Tại huyện Long Điền, tối 26 Tết, khai mạc Hội vui Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

- Tại huyện Đất Đỏ, từ ngày mùng 9 Tết đến 11 tháng Giêng, diễn ra nhiều hoạt động như: Liên hoan “Giai điệu trẻ”, Liên hoan đờn ca tài tử-cải lương, Liên hoan “Sắc màu tuổi thơ”.

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.