.
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

Trao 12 căn nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình khó khăn

Cập nhật: 19:01, 10/11/2022 (GMT+7)

Sáng 8/11, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức đến thăm hỏi, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tại huyện Châu Đức.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bìa phải) và ông Trần Hữu Thanh, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (bìa trái) trao Quyết định bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ dân tại TX.Phú Mỹ.
Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bìa phải) và ông Trần Hữu Thanh, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (bìa trái) trao Quyết định bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ dân tại TX.Phú Mỹ.

Tham dự chương trình bàn giao có ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức và các xã trong huyện. Về phía đơn vị tài trợ có ông Trần Hữu Thanh, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, đại diện Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên Công ty tham dự.

Đoàn đã đến thăm và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 5 hộ dân gồm: Nguyễn Thị Bé (thôn Tân Bình), Nguyễn Ngọc Hoàng (thôn Sơn Tân), Trần Văn Quốc Chuyên (thôn Sơn Tân) thuộc xã Sơn Bình; Trần Quang Thông (thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn); Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh).

Chiều cùng ngày, Đoàn của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TX. Phú Mỹ và UBMTTQ Việt Nam các xã, phường tiếp tục đến thăm và bàn giao 7 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ.

Đoàn bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).
Đoàn bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh,
huyện Châu Đức).

Các hộ dân được trao nhà “Đại đoàn kết” đợt này thuộc diện nghèo chuẩn Quốc gia, khó khăn về nhà ở. Mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà. Tổng kinh phí 12 căn nhà do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tài trợ, trị giá 960 triệu đồng. Cũng trong buổi trao nhà, Công ty còn tặng 12 phần quà cho các hộ gia đình, mỗi phần trị giá 5,5 triệu đồng. UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức và TX. Phú Mỹ cũng gửi tặng các hộ gia đình những phần quà là các vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Ông Trần Hữu Thanh, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, đơn vị tài trợ chương trình chia sẻ, hàng năm, Nhiệt điện Phú Mỹ luôn quan tâm và đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Năm nay, Công ty hỗ trợ xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những căn nhà mới, kiên cố hoàn thành sẽ giúp cho bà con có nơi ăn chốn ở ổn định, từ đó nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

ANH CHIẾN

.
.
.