.

Ra mắt CLB học tiếng Chơ Ro

Cập nhật: 09:32, 10/11/2022 (GMT+7)

Chiều 9/11, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh ra mắt CLB học tiếng Chơ Ro. CLB gồm 43 thành viên, do ông Đào Văn Linh, giáo viên bộ môn Ngữ văn làm chủ nhiệm.

Ông Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (bên phải) trao quyết định thành lập cho Ban Chủ nhiệm CLB học tiếng Chơ Ro .
Ông Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (bên phải) trao quyết định thành lập cho Ban Chủ nhiệm CLB học tiếng Chơ Ro .

CLB hoạt động gắn với chương trình giảng dạy của trường gồm 3 phần: học vần, tập đọc và kiểm tra 80 bài học với các chủ đề: gia đình, nhà ở, thời tiết, ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, lao động, đi bẫy, núi rừng…

Tham gia CLB, các em HS trau dồi tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Chơ Ro, gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống; góp phần gìn giữ tiếng nói, truyền thống hóa Chơ Ro, giúp các em nói và viết được tiếng mẹ đẻ.

Một tiết mục múa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro được các em HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh biểu diễn tại lễ ra mắt.
Một tiết mục múa truyền thống của đồng bào dân tộc Chơ Ro được các em HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh biểu diễn tại lễ ra mắt.

Ông Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh cho biết, ngữ âm tiếng Chơ Ro có 34 đơn vị chữ cái, trong đó phụ âm có 15 chữ cái, nguyên âm có 19 chữ cái và 4 nguyên âm ngắn. Bộ chữ cái Chơ Ro được xây dựng bám sát bộ chữ cái quốc ngữ, giúp học sinh dễ dàng nhận diện hơn.

CLB được thành lập đáp ứng nhu cầu của HS đang theo học tại trường, thể hiện sự quan tâm của chính quyền các cấp trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Chơ Ro địa phương.

Tin, ảnh: MAI NGỌC

.
.
.