Đề thi tổ hợp cả 2 khối đều đảm bảo phân hóa

Thứ Sáu, 08/07/2022, 13:02 [GMT+7]
In bài này
.

Đề thi tăng dần độ khó ở những câu cuối. Thí sinh phải vận dụng kiến thức lớp 12, 11 và một phần của lớp 10 mới giải được trọn đề của hai tổ hợp môn thi. Ở môn Lịch sử, đề thi chú ý phát triển năng lực học sinh, học phải hiểu mới làm được bài, đồng thời bám sát chương trình giảm tải và đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT…

Đó là đánh giá của giáo viên chuyên môn về đề thi 2 tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vừa diễn ra trong sáng nay- 8/7.

Thí sinh tại điểm thi THPT Trần Văn Quan phấn khởi hoàn thành bài thi KHTN, KHXH. Ảnh: HUYỀN TRANG
Thí sinh tại điểm thi THPT Trần Văn Quan phấn khởi hoàn thành bài thi KHTN, KHXH. Ảnh: HUYỀN TRANG

Sau 150 phút làm bài, trưa cùng ngày, thí sinh đã hoàn thành buổi thi thứ 3 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Một phụ huynh tại trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) mừng rỡ ôm chầm lấy con khi vừa kết thúc môn thi sáng nay. Ảnh: ĐẠI HẢI
Một phụ huynh tại trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) mừng rỡ ôm chầm lấy con khi vừa kết thúc môn thi sáng nay. Ảnh: ĐẠI HẢI

Ghi nhận tại các điểm thi, hầu hết thí sinh đều làm được, tâm lý tự tin, thoải mái sau khi kết thúc buổi thi. So với đề thi THPT năm 2021, mức độ của đề thi năm nay tương đương.  

Thí sinh Huỳnh Lê Ngọc Yến, HS Trung tâm GDTX Vũng Tàu được bạn bè, người thân chúc mừng vì đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thí sinh Huỳnh Lê Ngọc Yến, HS Trung tâm GDTX Vũng Tàu được bạn bè, người thân chúc mừng vì đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: KHÁNH CHI

Thí sinh Nguyễn Hải Trí, điểm thi THPT Châu Thành chia sẻ: "Em đăng ký xét tuyển ĐH khối D và em thi tổ hợp môn khoa học xã hội. Đối với môn Lịch sử, Địa lý, em dự đoán được 8 điểm. Riêng Giáo dục công dân, em tự tin đạt trọn điểm 10".

Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc động viên, chia sẻ niềm vui với thí sinh sau khi hoàn thành bài thi các môn tự nhiên và xã hội.
Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc động viên, chia sẻ niềm vui với thí sinh sau khi hoàn thành bài thi các môn tự nhiên và xã hội. Ảnh: NGỌC BÍCH

Các giáo viên chuyên môn nhận xét bài thi cả 2 tổ hợp bám sát chương trình học trong bối cảnh học sinh trải qua 3 năm học linh hoạt do dịch COVID-19. Đề thi đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp đồng thời đảm bảo phân hóa phục vụ xét tuyển đại học.

Thí sinh thảo luận về bài làm sau khi hoàn thành bài làm tổ hợp môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa trưa 8/7. Ảnh: MẠNH THẮNG
Thí sinh thảo luận về bài làm sau khi hoàn thành bài làm tổ hợp môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa trưa 8/7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thầy Nguyễn Hữu Hào, Phòng Giáo dục Trung học- Thường xuyên, Sở GD-ĐT đánh giá đề thi môn Lịch sử năm nay có tính phân hóa cao. Học sinh có lực học trung bình trở lên có thể đạt 6-7 điểm. Còn với những học sinh sử dụng kết quả môn Lịch sử xét tuyển vào các trường CĐ, ĐH nếu vận dụng được học-hiểu khi làm bài sẽ giúp các em đạt điểm cao.

Thí sinh nghĩa vụ công an nhân dân phấn khởi ra về sau khi hoàn thành tốt bài thi các môn thi tự nhiên và xã hội tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc.
Thí sinh nghĩa vụ công an nhân dân phấn khởi ra về sau khi hoàn thành tốt bài thi các môn thi tự nhiên và xã hội tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: NGỌC BÍCH

Cô Nguyễn Thị Trà My, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, dạy môn Vật Lý, cho biết, độ khó của đề thi Vật Lý nằm ở 10 câu cuối với các chủ đề sóng, cơ học, dòng điện xoay chiều, vật lý hạt nhân và dao động cơ học. Cô Trà My dự đoán phổ điểm môn Vậy Lý của thí sinh tại BR-VT nằm ở mức điểm 7. Muốn đạt điểm 8 trở lên, học sinh phải chắc vững kiến thức.

Chiều nay, đúng 14 giờ 30 phút thí sinh toàn tỉnh sẽ tiếp tục môn thi cuối cùng của kỳ thi- môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút.

NHÓM PHÓNG VIÊN GIÁO DỤC

 

;
.