KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thí sinh nhẹ nhõm bước vào ngày thi cuối

Thứ Sáu, 08/07/2022, 09:28 [GMT+7]
In bài này
.

Đúng 7 giờ 30 phút sáng 8/7, cùng với cả nước, thí sinh trên địa bàn tỉnh BR-VT bước vào ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thời tiết mát mẻ đầu ngày được xem là yếu tố thuận lợi “tiếp sức” cho thí sinh. Trong buổi sáng, thí sinh dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội và buổi chiều thi môn ngoại ngữ.

Cán bộ coi thi ghi số báo danh cho các thí sinh trước giờ thi tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.
Cán bộ coi thi ghi số báo danh cho các thí sinh trước giờ thi tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.

 Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học; bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Thí sinh tập trung làm bài thi đầu tiên trong ngày thi thứ hai của kỳ thi tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.
Thí sinh tập trung làm bài thi đầu tiên trong ngày thi thứ hai của kỳ thi tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.

Mỗi môn thi có thời gian làm bài 50 phút. Riêng môn ngoại ngữ thời gian thi 60 phút, bắt đầu từ 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.
Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.

Thời gian làm bài thi khoa học tự nhiên diễn ra đồng thời với thời gian thi bài thi khoa học xã hội. Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay chỉ cho phép thí sinh được đăng ký một bài thi tổ hợp.

Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.
Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP.Vũng Tàu.

Tất cả các bài thi và môn thi trong ngày hôm nay đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh Lê Minh Nhật. HS lớp 12A1 Trường THPT Xuyên Mộc bị gãy chân được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển lên phòng thi tại lầu 3 điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc.
Thí sinh Lê Minh Nhật. HS lớp 12A1 Trường THPT Xuyên Mộc bị gãy chân được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển lên phòng thi tại lầu 3 điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc.

BR-VT có 23 điểm thi tốt nghiệp THPT tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT cho biết, trong buổi sáng có 12.565/12.611 thí sinh dự thi môn tổ hợp, đạt tỷ lệ 99,64%. Có 3 thí sinh vắng mặt do bị COVID-19.

Thí sinh nghĩa vụ công an nhân dân tham gia thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc
Thí sinh nghĩa vụ công an nhân dân tham gia thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc

 

Tình nguyện viên đồng hành cùng thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ.
Tình nguyện viên đồng hành cùng thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ.
GV Trường THPT Vũng Tàu gấp rút liên hệ với những thí sinh chưa có mặt tại phòng thi trong sáng nay. Ảnh: KHÁNH CHI
GV Trường THPT Vũng Tàu gấp rút liên hệ với những thí sinh chưa có mặt tại phòng thi trong sáng nay. Ảnh: KHÁNH CHI

Trước đó, ngày 7/7, thí sinh toàn tỉnh đã hoàn thành 2 môn thi là Ngữ Văn và Toán. Trong ngày thi đầu tiên, BR-VT ghi nhận lượng thí sinh dự thi rất cao. Cụ thể, tỷ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ văn đạt 99,64% và tỷ lệ thí sinh dự thi môn Toán đạt 99,56%. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

NHÓM PHÓNG VIÊN GIÁO DỤC

 

;
.