.

Tặng quà đồng bào dân tộc Châu Ro và Khơmer

Cập nhật: 18:25, 09/04/2019 (GMT+7)

Ngày 9-4, Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thăm, tặng quà 10 gia đình đồng bào dân tộc Châu Ro ở huyện Châu Đức (500 ngàn đồng/phần). Đây là những hộ đồng bào dân tộc Châu Ro nghèo, có công với cách mạng. 

Ông Đỗ Đình Quốc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao quà cho các hộ dân tộc Châu Ro. Ảnh: TUẤN VŨ
Ông Đỗ Đình Quốc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao quà cho các hộ dân tộc Châu Ro. Ảnh: TUẤN VŨ

Dịp này, Văn phòng đại diện UBDT tại TP. Hồ Chí Minh cũng đến thăm, tặng 60 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần) cho đồng bào dân tộc Châu Ro và Khơmer các huyện: Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Điền, TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu nhân dịp Tết Chol Chnam Thmây của người Khơmer và Lễ hội Sa Yangva của đồng bào dân tộc Châu Ro tại tỉnh BR-VT (diễn ra trong tháng 3 Âm lịch).

Ngoài tặng quà các gia đình nghèo, gia đình chính sách, UBDT tại TP. Hồ Chí Minh còn tặng quà 6 tập thể các xã, huyện, thị, thành phố có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống với tổng trị giá 18 triệu đồng, gồm: thôn Tân Châu (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức); tổ 10, ấp 5 (xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc); ấp Tân Thuận (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ); thôn Tân Ro (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ); khu phố Hải Phong 1 (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền); chùa Nam Sơn tự (phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu). 

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 chúc tết và tặng quà học viên Campuchia đang học tập tại nhà trường.
Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 chúc tết và tặng quà học viên Campuchia đang học tập tại nhà trường. Ảnh: TRẦN TRÀ

• Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 đã chúc Tết Chol Chnam Thmây và tặng quà gần 100 học viên quân đội Hoàng gia Campuchia đang học tập tại nhà trường. 

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn chúc mừng những thành quả mà đất nước Campuchia đạt được trong những năm qua; biểu dương các học viên Campuchia đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đại tá Nguyễn Xuân Toàn bày tỏ mong muốn các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của nhà trường và đơn vị; tiếp tục giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 
.
.
.