.

TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Cập nhật: 16:49, 20/06/2018 (GMT+7)

Với ý nghĩa xây dựng đô thị Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) thành một đô thị “Văn minh - Giàu đẹp - Hiện đại”, Phòng VH-TT thành phố đã triển khai, thực hiện nhiều việc làm thiết thực. Những mô hình này góp phần không nhỏ làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc thực hiện “Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.

Người dân tìm kiếm thông tin trên bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí tại phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một.
Người dân tìm kiếm thông tin trên bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí tại phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một.

BẢNG QUẢNG CÁO, RAO VẶT MIỄN PHÍ

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, Phòng VH-TT thành phố đã lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí để phục vụ nhu cầu quảng cáo, rao vặt của tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Phòng VH-TT thành phố đã lắp đặt được 60 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí được tại chợ Thủ Dầu Một, công viên, đại lộ Bình Dương. Với bảng quảng cáo này, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng thông tin từ mua bán nhà đất, cho thuê phòng trọ, tuyển lao động, cho vay tiêu dùng, mua bán trả góp…

Mỗi ngày, cán bộ phụ trách văn hóa của phường có nhiệm vụ kiểm tra các địa điểm này để gỡ bỏ nội dung quảng cáo không phù hợp hoặc những mẫu quảng cáo hết thời hạn để nhường chỗ cho các mẫu quảng cáo khác.

Ông Tạ Ngọc Trung, Trưởng Phòng VH-TT TP.Thủ Dầu Một cho biết: “Việc lắp đặt bảng phục vụ quảng cáo rao vặt miễn phí nhằm từng bước hạn chế tình trạng dán tờ rơi quảng cáo rao vặt trên các cột điện, cây xanh... gây mất mỹ quan đường phố. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo liên hệ với Phòng hoặc UBND phường gần nhất để thực hiện dán quảng cáo, chấm dứt tình trạng quảng cáo bằng tờ rơi, rao vặt sai quy định”.

Ông Nguyễn Văn Năm, người dân phường Phú Cường cho biết: “Từ khi lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí ở gần Thư viện thành phố, con đường trước nhà ông không còn vẻ nhếch nhác bởi các tờ rơi, quảng cáo, rao vặt. Đường phố ngày càng xanh sạch, thông thoáng”.

VẬN ĐỘNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG

Để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Phòng VH-TT TP.Thủ Dầu Một còn thực hiện tốt mô hình “Không rải vàng mã từ nhà đến nơi an táng”. Những năm trước đây, người dân thành phố có thói quen rải nhiều giấy tiền vàng mã ra đường khi nhà có tang. Mỗi khi đoàn tang lễ đi qua là giấy tiền vàng mã bay tung tóe khắp nơi. Hơn nữa, từ lâu, bà con có thói quen khi nhà có đám tang là để kéo dài ngày mới chôn cất.

Từ thực tế đó, Phòng VH-TT thành phố quyết tâm vận động người dân thực hiện mô hình “Không rải vàng mã từ nhà đến nơi an táng”. Những gia đình cán bộ đảng viên phải gương mẫu thực hiện việc này trước, sau đó thuyết phục người dân trong phường làm theo. Trong suốt thời gian qua, các cán bộ Phòng VH-TT phối hợp với các ngành, đoàn thể từ phường đến các khu phố trực tiếp đến vận động gia đình tổ chức đám tang thực hiện nếp sống văn minh.

Đây là phong tục tập quán, là vấn đề tâm linh nên công tác vận động phải khéo léo, tế nhị. Thay vì rải giấy vàng mã ra đường như trước, khi xe tang đến ngã ba, ngã tư, sẽ chọn một góc thông thoáng để đốt. Suốt quãng đường từ nhà ra nghĩa trang, không có một giấy vàng mã nào rơi vãi ra đường. Ban đầu mô hình này được thực hiện thí điểm ở một vài nơi nhưng hiện nay đã nhân rộng trong toàn thành phố.

Không chỉ tuyên truyền, thực hiện tốt mô hình “Không rải vàng mã từ nhà đến nơi an táng”, Phòng VH-TT còn vận động người dân tham gia các lễ hội truyền thống văn minh, lịch sự như: Không phóng sinh, không đốt vàng mã, không lang thang ăn xin.

Song song với công tác tuyên truyền, phòng còn kết hợp vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, đất đai, tài sản trên đất để thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị. Kêu gọi người dân sống 2 bên đường trồng cây có hoa trang trí vỉa hè, đường phố, phủ xanh đất trống; đồng thời đảm nhận việc chăm sóc, bảo quản cây xanh vỉa hè, hành lang kênh rạch, đường sá; Tự giác giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt quy ước cộng đồng, tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, môi trường.

Đặc biệt, phòng còn phối hợp với các đơn vị nắm bắt tình hình, lập danh sách các khu nhà trọ có đông công nhân lao động sinh sống, tiến hành tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

 KIM HÀ
(Theo baobinhduong.vn)

.
.
.