.

Đồng hành cùng người yếu thế

Cập nhật: 18:40, 18/06/2018 (GMT+7)

Vận động các nhà hảo tâm trao nhà, trao bò giống, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam là những việc làm thiết thực được các tổ chức, đoàn thể tích cực triển khai trong thời gian qua, giúp người yếu thế có cơ hội vươn lên hòa nhập cộng đồng. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao bò giống cho gia đình ông Trần Minh Thuận (ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức).
Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao bò giống cho gia đình ông Trần Minh Thuận (ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức).

Cùng với sự chung tay, hỗ trợ 40 triệu đồng từ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh, đầu năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bàn giao căn nhà “Chữ thập đỏ” cho gia đình bà Mai Thị Tịnh (ấp Tân Trung, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ). Chồng mất gần 1 năm nay do bị ung thư gan, bà Tịnh cùng 2 con sống trong căn phòng trọ chưa đầy 30m2 với thu nhập bấp bênh từ việc nhặt ve chai tại bãi rác Tóc Tiên. Cuộc sống khó khăn phải chạy ăn từng bữa, mẹ con bà chưa từng nghĩ sẽ được ở trong căn nhà khang trang như hiện nay. Nhận quyết định bàn giao căn nhà trị giá 70 triệu đồng từ tay chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, bà Tịnh không khỏi xúc động, nói: “Gần 8 năm nay, gia đình tôi phải đi thuê trọ, cuộc sống rất khó khăn. Nay được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm, mẹ con tôi đã có nhà mới để ở, tôi vô cùng biết ơn”. 

Không chỉ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn “an cư”, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ bò giống sinh sản, tạo kế sinh nhai cho hàng chục gia đình vươn lên “lạc nghiệp”. Giữa tháng 10-2017, vợ chồng anh Trần Minh Thuận (ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) vui mừng khi được nhận một con bò giống sinh sản trị giá 20 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. Tổng thu nhập chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng mỗi tháng từ công việc bảo vệ và tạp vụ tại một trường mầm non trong xã, trong khi đó đứa con gái lớn 10 tuổi bị bại não từ khi mới chào đời, cuộc sống của gia đình anh Thuận vô cùng khó khăn. Từ khi được hỗ trợ bò giống, ngoài thời gian đi làm, anh Thuận tranh thủ đi cắt cỏ, lấy rơm về cho bò ăn, đến nay, bò mẹ đã sinh được 1 bê con. 

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành còn vận động các nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu sổ, người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Cuối tháng 5 vừa qua, 250 người nghèo trên địa bàn xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ) đã được đoàn y, bác sĩ của Công ty TNHH Phòng khám Bác sĩ gia đình Sài Gòn (quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí điều trị các bệnh về xương khớp, dạ dày, tim mạch, huyết áp, tiểu đường… Bà Thạch Thị Liên (người dân tộc Khơ-Me, thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) sống cùng đứa cháu ngoại trong căn nhà tôn chắp vá, lụp xụp. Gần 70 tuổi, bà Liên vẫn phải đi xẻ cá bò thuê, mỗi ngày được trả 50 ngàn đồng, lo chi phí sinh hoạt cho 2 bà cháu. Thường xuyên bị đau đầu gối, hoa mắt, chóng mặt nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bà rất ít khi đi khám bệnh nên bệnh ngày càng nặng. Được các y, bác sĩ của Công ty TNHH Phòng khám Bác sĩ gia đình Sài Gòn thăm khám, bà Liên mới biết mình bị rối loạn tiền đình, huyết áp thấp và xương khớp. Nhận gói thuốc từ tay các bác sĩ, bà Liên rưng rưng xúc động: “Từ trước đến giờ, tôi vẫn chủ quan nên không đi khám bệnh. Nay được các bác sĩ khám và phát thuốc miễn phí, tôi rất cảm động. Hy vọng ngày càng có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như tôi được quan tâm, giúp đỡ”. 

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, trong thời gian qua, các chính sách giảm nghèo hỗ trợ y tế, giáo dục, vay vốn, nhà ở, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đều được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ. “Đây là một trong những hoạt động góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gần hơn với mức sống của người dân trên cùng địa bàn cư trú. Hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ chung tay cùng địa phương chăm lo tốt cho người yếu thế”, ông Khánh nói.

Theo Sở LĐTBXH, trong 5 tháng đầu năm 2018, các cấp, ngành đã trợ cấp Tết cho 8.834 hộ nghèo và 479 đối tượng BTXH ngoài công lập; thăm, tặng quà cho 262 người khuyết tật nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18-4; cấp thẻ BHYT cho 89.532 người nghèo, người cận nghèo, người thoát nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vốn cho 3.259 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo…

5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã vận động xây 25 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 1,325 tỷ đồng, sửa chữa 23 căn nhà trị giá hơn 300 triệu đồng; vận động vào quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 7,262 tỷ đồng.

Bài, ảnh: TƯỜNG NGÂN

.
.
.