.

Chờ xem…

Cập nhật: 19:07, 25/05/2018 (GMT+7)

- Này, ông thấy việc tố cáo qua điện thoại thế nào?

- Tui thấy hay!

- Hay chỗ nào?

- Ở chỗ có thể tố cáo ngay với cơ quan chức năng những hành vi tham nhũng hoặc tệ nạn xã hội như mại dâm, trộm cướp, bắt cóc, cờ bạc, đá gà…

- Rất nhanh chóng, kịp thời phải không?

- Còn phải hỏi. Mà sao bữa nay ông hỏi tui chuyện đó?

- À, hôm kia trên nghị trường, các đại biểu QH tranh luận có nên mở rộng các hình thức tố cáo qua fax, thư điện tử, điện thoại khi thảo luận dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi không. 

- Hình thức tố cáo ấy thuận tiện cho dân, nếu đề xuất được thông qua, tui nghĩ người dân sẽ rất hoan nghênh. 

- Nhưng có đại biểu bàn nên giữ nguyên hình thức tiếp nhận tố cáo như hiện tại,  không nên cho mở rộng ra qua fax, email, điện thoại. 

- Sao vậy?

- Vì nếu chấp thuận thì sẽ dẫn đến tình trạng tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, gây khó khăn cho các cơ quan 

nhà nước.  

- Nếu ai đó có ý tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, thì hình thức gì họ cũng xài chứ không riêng gì cái điện thoại đâu. 

- Nhưng cũng có đại biểu QH cho rằng việc tiếp nhận tố cáo qua điện thoại tạo thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền tố cáo. Vị này nói “Sống trong thời đại sử dụng 4.0 mà không cho tố cáo qua điện thoại thì chúng ta quay về thời kỳ 0.4 rồi”. 

- Đại biểu QH nói câu rất hay. Không sao, tụi mình hãy cứ chờ xem…

- Chờ xem gì?

- Xem QH biểu quyết chọn “sử dụng 4.0” hay “quay về thời kỳ 0.4”?

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.