.

Cuộc sống ven sông Dinh bị đe dọa

Cập nhật: 17:04, 01/04/2018 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tình trạng ngập úng ven sông Dinh trở nên nghiêm trọng. Cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Một số địa phương đã đề xuất hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn.

Lòng sông bị bồi lấp cạn dần, trong khi hai bờ sông ngày càng lở rộng.
Lòng sông bị bồi lấp cạn dần, trong khi hai bờ sông ngày càng lở rộng.

Căn nhà nằm trên gò cao của gia đình anh Nguyễn Văn Vận (tổ 10, khu phố 4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa) đang xuống cấp trầm trọng. Tường nhà có nhiều vết nứt lớn, kéo dài, có thể đổ sập khi mưa to, gió lớn. Sở dĩ nhà nhanh xuống cấp vì năm nào cũng bị ngập nước sông Dinh hơn 1m. “Gần chục năm nay, sau mỗi trận mưa lớn, nước lại tràn vào nhà. Cuộc sống rất cơ cực”, anh Vận chia sẻ.

Đoạn sông Dinh chảy qua khu vực nhà anh Vận chỉ hơn 150m, lòng sông bị bồi lấp, cây cối mọc rậm rạp giữa sông ảnh hưởng đến dòng chảy. Hai bên bờ lở sâu, làm nhiều nhà ở đây chỉ cách bờ sông hơn 1m.

Tại khu phố 4, phường Phước Hưng có 5 hộ dân với 19 khẩu có nhà ở ven bờ sông Dinh đều nơm nớp lo sợ vào mỗi mùa mưa. Ông Châu Hoài Hân, Chủ tịch UBND phường Phước Hưng cho biết, UBND phường đã xin chủ trương của UBND TP.Bà Rịa di dời các hộ dân ở đây.

Tương tự phường Phước Hưng, nhà ở của dân cư ven sông ở xã Tân Hưng và phường Long Hương cũng thường xuyên bị ngập. Chẳng hạn, sau cơn mưa lớn cuối tháng 9-2016, xã Tân Hưng và phường Long Hương (TP.Bà Rịa) hơn 50 nhà dân bị ngập sâu. Hơn 170ha lúa, hoa màu và ao nuôi cá bị ngập, gây thiệt hại  nặng nề.

Sông Dinh được bắt nguồn từ các hồ: Kim Long, Đá Đen (huyện Châu Đức). Đoạn thượng nguồn dài hơn 25km, cùng với nhiều con suối tự nhiên đổ vào, chảy xuống vùng hạ lưu TP.Bà Rịa và đổ ra vịnh Gành Rái (TP. Vũng Tàu). Sau những trận mưa lớn kéo dài, nước vùng hạ lưu sông không kịp thoát, gây ngập úng cục bộ ven bờ khu vực xã Tân Hưng, phường Long Hương và Phước Hưng (TP.Bà Rịa).

Nguyên nhân được xác định, lòng sông Dinh đoạn qua khu vực xã Tân Hưng và các phường Phước Hưng, Long Hương có nhiều đoạn bị bồi lấp, hai bên bờ sông ngày càng lở rộng, khả năng thoát nước kém. Do đó, cần nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Dinh khu vực TP.Bà Rịa nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ. 

Vùng hạ lưu sông Dinh chảy qua cầu Long Hương (phường Long Hương, TP.Bà Rịa) cũng bị bồi lấp, tắc nghẽn, khả năng tiêu thoát nước kém.
Vùng hạ lưu sông Dinh chảy qua cầu Long Hương (phường Long Hương, TP.Bà Rịa) cũng bị bồi lấp, tắc nghẽn, khả năng tiêu thoát nước kém.

Để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ trên địa bàn TP.Bà Rịa, tại cuộc họp ngày 9-3, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương thực hiện dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Dinh. Dự án được thực hiện trên chiều dài 3.270m, đoạn từ đập sông Dinh 2 đến cầu Điện Biên Phủ, đi qua các phường Phước Hưng, Long Hương và xã Tân Hưng, kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng.

Việc triển khai dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Dinh trong bối cảnh hiện nay là cần thiết. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, nếu không sớm khắc phục tình trạng bồi lấp ở sông Dinh, thì cuộc sống của người dân bên bờ sẽ ngày càng khó khăn khi mùa mưa đến.

Cùng với dự án khơi thông dòng chảy sông Dinh, Sở NN-PTNT cũng đang đề xuất tỉnh thực hiện dự án xây dựng hồ chứa nước sông Cầu (tại thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) để cắt lũ. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỷ đồng. 

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

.
.
.