.

Chớ nên làm theo!

Cập nhật: 19:18, 16/03/2018 (GMT+7)

- Mấy bữa nay mọi người bàn tán ồn ào chuyện sinh thuận tự nhiên. Ông anh có ý kiến gì không?

- Bà xã tui sinh mấy đứa nhóc, đứa nào mà chẳng thuận theo tự nhiên. Ý kiến ý cò gì chớ?!

- Ông hiểu sinh thuận tự nhiên như thế nào?

- Ơ, ông kiểm tra hiểu biết của tui đó à? Được thôi, sinh tự nhiên là sinh theo đường tự nhiên (qua âm đạo), sinh tại bệnh viện với sự trợ giúp của các y bác sĩ. 

- Vậy là ông chưa biết đến trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” đang được cổ xúy ì xèo trên mạng dạo gần đây rồi. Nghe nè: Sinh thuận tự nhiên là sinh tại nhà, tự tay đỡ đẻ, không tiêm phòng, không cắt rốn, da kề da liên tục trong 4 giờ sau sinh,  phần nhau thai được đựng trong chiếc chậu, dính liền với cơ thể em bé thay vì được cắt ngay sau khi sinh như các ca thông thường. 

- Hừm, để người phụ nữ tự mình “vượt cạn” với cách phản khoa học như thế mà gọi là “sinh thuận tự nhiên” à. Trả lời câu này dùm tui coi: Trong quá trình sinh, không may xảy ra biến chứng, không có các phương tiện y khoa và cán bộ y tế hỗ trợ kịp thời thì làm sao?

- Ờ, vậy mà không ít bà bầu đã rần rần theo học khóa học về sinh thuận tự nhiên có cái tên mỹ miều “khai hoa nở nhụy -  vũ điệu thuận tự nhiên” trên mạng với giá 15 triệu đồng đấy!

- Quá đắt cho một “gói đa cấp”! Mau mau nhắn gửi với các bà bầu đi!

- Nhắn làm sao?

- Chớ nên làm theo mớ lý thuyết kỳ quặc, những phương pháp phản khoa học đó mà nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.