.

Hoạt động Đoàn trong trường học: Thiếu sức hút học sinh

Cập nhật: 22:06, 19/01/2016 (GMT+7)
Dù có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện tình hình, nhưng hiện nay, hoạt động Đoàn trong các trường học vẫn thiếu sức hút đối với học sinh, sinh viên (HS-SV). ĐVTN trường THPT Vũng Tàu trong một buổi hoạt động của Đoàn trường theo hình thức kết hợp giữa tuyên truyền với các trò chơi vận động. Vẫn còn nhiều khó khăn Ngoài thời gian lên lớp, N.T.PH. học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hồng Phong (TP.Vũng Tàu) còn đi học thêm, kể cả các ngày cuối tuần. “Em cũng muốn tham gia các hoạt động Đoàn, nhưng việc học trong tuần đã không còn chỗ trống, thứ bảy, chủ nhật vẫn phải đi học nên rất khó sắp xếp thời gian” - N.T.PH. chia sẻ. Không chỉ N.T.PH, thực tế hiện nay cho thấy, các em HS trong độ tuổi Đoàn đang theo học tại các trường THPT gần như có lịch học thêm, học phụ đạo kín mít kể cả ngày nghỉ nên không còn thì giờ để sinh hoạt Đoàn. “Nhiều phụ huynh không mặn mà với việc cho con em họ tham gia hoạt động Đoàn, họ chỉ chú trọng cho con học thêm, học ngoại ngữ là chính. Bên cạnh đó, một số giáo viên cũng chỉ mong HS đạt kết quả cao trong học tập chứ chưa chú trọng đến những hoạt động ngoại khóa của các em” - chị Đặng Thúy Thương, Bí thư Đoàn trường THPT Vũng Tàu cho biết. Việc chạy theo thành tích của nhà trường cũng như sự nhận thức chưa thấu đáo của các bậc phụ huynh vô hình chung đã hướng cho các em chỉ biết lao vào việc học, sao nhãng với các phong trào Đoàn, trong khi đó, đây là những hoạt động tập thể được đánh giá là hữu ích, tạo cho các em một “sân chơi” để rèn luyện kỹ năng và những kiến thức xã hội khác. Hoạt động Đoàn ở cấp THPT đã thế, lên tới CĐ, ĐH cũng không có thay đổi gì mấy. Tuy nhiên, lý do SV không mặn mà với sinh hoạt Đoàn lại không hẳn do thiếu thời gian và chỉ mải lo việc học mà từ nhiều nguyên nhân khác, trong đó có nguyên nhân do chương trình sinh hoạt Đoàn thiếu hấp dẫn, không thu hút. Bạn N.T.P.L., SV trường CĐ Sư phạm BR-VT chia sẻ: “Hoạt động Đoàn ở trường chỉ mang tính hình thức, nội dung sinh hoạt đơn điệu, ít sáng tạo, chưa theo kịp với nhu cầu của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), điều mà các bạn SV cần không chỉ là đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ mà còn phải chuyển dịch nhanh chóng để có thể bắt nhịp với các xu hướng mới của xã hội”. Sự yếu kém về nội dung, phương thức hoạt động, không đổi mới cho phù hợp với nhu cầu của ĐVTN là một điểm hạn chế của sinh hoạt Đoàn hiện nay. “Đội ngũ bí thư Đoàn trường chưa thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong kế hoạch hoạt động và tạo nguồn lực cho công tác Đoàn, việc phát triển Đoàn viên cũng chưa được quan tâm đúng mức” - chị Võ Ngọc Thanh Trúc, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh nhận định. Cần được quan tâm đúng mức Theo số liệu thống kê của Tỉnh Đoàn, năm 2015, toàn tỉnh có 17.907 đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại 46 đoàn trường THPT, CĐ, ĐH, bao gồm cả đoàn viên là HS-SV và giáo viên trên tổng số 1.226 chi đoàn. Tuy số lượng đông, nhưng chất lượng hoạt động Đoàn trong trường học lại có chiều hướng giảm sút. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, mỗi cấp bộ Đoàn cần hiểu rõ nguyên nhân để tìm hướng khắc phục. Anh Trần Quang Lục, Phó trưởng ban Thiếu nhi và Trường học Tỉnh Đoàn cho biết: “Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo các trường bố trí sắp xếp thời gian sinh hoạt Đoàn phù hợp, duy trì các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm trong trường học để tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia. Song song đó, tổ chức Đoàn trong trường học cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của hoạt động Đoàn đối với việc rèn luyện nhân cách, đạo đức của HS bằng nhiều hình thức. Về phía giáo viên cũng phải có biện pháp định hướng các em chủ động trong học tập tốt, đồng thời hướng các em tích cực tham gia các hoạt động Đoàn. Sự phối hợp chặt chẽ này sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch tổ chức và hoạt động Đoàn phù hợp”. Ở các Đoàn trường ĐH, CĐ, Tỉnh Đoàn cũng sẽ linh động từ mặt tổ chức, cơ sở vật chất cho đến hình thức sinh hoạt Đoàn. “Theo đó, các Đoàn trường sẽ phải đổi mới các hoạt động Đoàn - Hội theo hướng vừa học, vừa vui chơi giải trí, gắn kết giữa hoạt động Đoàn với chương trình đào tạo của nhà trường để SV cảm thấy hứng thú khi tham gia vào các hoạt động của Đoàn. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn-Hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm tạo điều kiện cho các Đoàn trường có những thủ lĩnh chi đoàn, Đoàn trường tâm huyết, được đào tạo bài bản về những kỹ năng trong công tác lãnh đạo, tổ chức các hoạt động, đáp ứng được nhu cầu bức thiết của thanh niên hiện nay” - chị Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh. Bài, ảnh: MINH NHÂN
.
.
.