Cho cảng cá Bình Châu hoạt động trở lại

Thứ Ba, 19/10/2021, 21:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sở NN-PTNT vừa ban hành văn bản về việc thống nhất khôi phục hoạt động trở lại cảng cá Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Bình Châu, huyện Xuyên Mộc trong thời gian đóng cửa do dịch COVID-19.
Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Bình Châu, huyện Xuyên Mộc trong thời gian đóng cửa do dịch COVID-19.

Theo đó, Sở NN-PTNt giao Ban quản lý Cảng cá tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương, lực lượng Biên phòng, cơ quan y tế và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động trở lại Cảng cá Bình Châu theo phương án, kế hoạch phòng chống dịch COVID -19 đã được xây dựng, thẩm định.

UBND huyện Xuyên Mộc chỉ đạo Phòng NN-PTNT, UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Biên phòng, Ban Quản lý Cảng cá tỉnh kiểm soát chặt chẽ người ra vào cảng cá, đảm bảo an ninh trật tự và tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh, huyện.

Trước đó, ngày 2/10, Sở NN-PTNT có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động Cảng cá Bình Châu, do có xuất hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 xung quanh khu vực. Sau thời gian Cảng cá Bình Châu tạm dừng hoạt động, đến nay địa phương đã khoanh vùng, truy vết, xử lý triệt để các trường hợp liên quan đến các ca nghi nhiễm.

Ngày 18/10, Sở NN- PTNT đã chủ trì Tổ kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra thực tế kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID -19 tại cảng cá Bình Châu. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình và trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Xuyên Mộc, Sở NN- PTNT thống nhất khôi phục hoạt động trở lại Cảng cá Bình Châu kể từ 00 giờ 00 phút ngày 19/10.

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU

;
.