.

Bảo đảm nước tưới trong cao điểm mùa khô

Cập nhật: 16:01, 11/03/2018 (GMT+7)

Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô. Theo ghi nhận của chúng tôi, hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh vẫn đầy nước, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Ngành nông nghiệp cho biết sẽ bảo đảm đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

KHÔNG LO THIẾU NƯỚC

Những ngày này, hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) luôn đầy nước,  đáp ứng tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Những ngày này, hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) luôn đầy nước, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân sớm, những ngày này, nông dân trên địa bàn xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ đang tiến hành lấy nước vào ruộng, làm đất để gieo sạ vụ lúa Hè Thu. Ông Nguyễn Văn Giàu, ấp Phước Lộc, xã Phước Hội cho biết, tuy đang là mùa khô nhưng lượng nước ở các kênh nội đồng dồi dào nên việc lấy nước vào ruộng khá thuận lợi. “Mấy năm gần đây, nhờ nguồn nước phục vụ tưới tiêu ổn định nên tôi đã làm 2 vụ lúa, thay vì 1 vụ như trước đây. Với năng suất 8,5-9 tấn/ha, giá bán khoảng 6.500 đồng/kg, mỗi vụ lúa, gia đình tôi thu lãi khoảng 30 triệu đồng/ha. Cuộc sống gia đình nhờ vậy mà ổn định hơn”, ông Giàu cho hay.

Theo ông Châu Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, toàn xã có hơn 1 ngàn ha đất canh tác nông nghiệp. Trước đây, do thiếu nước vào mùa khô nên đa số nông trên địa bàn xã chỉ làm 1 vụ lúa. Vài năm gần đây, hồ Sông Ray được đưa vào sử dụng, hệ thống kênh mương nội đồng được sửa chữa, nâng cấp đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước tưới cho lúa. Nhờ vậy, nông dân trên địa bàn xã đã canh tác được nhiều vụ lúa trong năm. “Trước đây, toàn xã chỉ gieo sạ 450ha lúa vụ Đông Xuân, còn vụ Hè Thu không đáng kể. Tuy nhiên, vụ Đông Xuân vừa qua, toàn xã gieo sạ 617ha lúa. Dự kiến, vụ Hè Thu 2018, nông dân địa phương sẽ gieo sạ 605ha”, ông Trung thông tin thêm.

Ngoài đáp ứng nhu cầu nước cho các loại cây ngắn ngày, nguồn nước phục vụ các loại cây công nghiệp dài ngày cũng khá dồi dào. Ông Nguyễn Thành Trung, thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức đang trồng 2ha tiêu. Ông Trung cho biết: Trước đây, để có nước tưới trong mùa khô, ông phải khoan giếng hoặc bơm nước từ hồ Suối Giàu nên chi phí khá lớn. Ba năm trở lại đây, hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ Sông Ray được đầu tư xây dựng, nước được dẫn về tận những vùng gò, đồi nên việc tưới tiêu rất thuận lợi, chi phí nước tưới cho 2ha tiêu của ông cũng giảm khoảng 15 triệu đồng/năm.  

CHỦ ĐỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TIẾT NƯỚC

Nông dân xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) làm đất chuẩn bị gieo sạ vụ Hè Thu 2018.
Nông dân xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) làm đất chuẩn bị gieo sạ vụ Hè Thu 2018.

Tại huyện Xuyên Mộc, vụ Đông Xuân 2018, toàn huyện gieo trồng khoảng 850ha cây nông nghiệp, trong đó hơn 800ha sử dụng nguồn nước từ các hồ, đập, kênh, mương trên địa bàn, số còn lại sử dụng nguồn nước ngầm. Trước tình hình thời tiết phức tạp, mùa khô có thể kéo dài, để bảo đảm nguồn nước tưới, Phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc đã thông tin đến người dân kế hoạch điều tiết nước, lịch thời vụ để tiến hành sản xuất đúng thời gian, tránh việc xuống đồng sớm hoặc trễ dẫn đến không bảo đảm nguồn nước tưới. Ông Văn Thanh Hùng, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc cho hay, ngành nông nghiệp huyện đã tham mưu với Ban Quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn thường xuyên kiểm tra tình trạng của các công trình hồ, đập để chủ động bảo đảm nguồn nước tưới, giúp người dân sản xuất đạt hiệu quả cao.

Còn tại huyện Châu Đức, vụ Đông Xuân 2018, toàn huyện có khoảng 2.800ha cây trồng các loại. Ông Lê Quý Thịnh, Phó Phòng NN-PTNT huyện Châu Đức cho biết, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con nông dân và các địa phương cân nhắc chọn những loại cây trồng phù hợp với mùa khô; đồng thời chủ động dự phòng nguồn nước để không thiếu nước vào cuối vụ.

Theo Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, đến thời điểm này, tổng trữ lượng nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đạt 244,76 triệu m3, bảo đảm cung cấp đủ nước cho các địa phương sản xuất nông nghiệp. Để tăng cường hiệu quả tưới vụ Đông Xuân 2018, Trung tâm đã và đang tiến hành phát quang, nạo vét hệ thống kênh mương. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thường xuyên kiểm tra các khu vực sản xuất để kịp thời điều phối nước cho các địa phương, lập kế hoạch, lịch tưới cụ thể cho từng công trình và từng khu vực sản xuất. Trung tâm khuyến cáo các địa phương cần thành lập các tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn, tiến hành nạo vét, phát quang hệ thống kênh cấp 2 và nội đồng tạo thông thoáng dòng chảy; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân, HTX trên địa bàn gieo trồng đúng lịch thời vụ quy định để có nguồn nước tưới đầy đủ phục vụ sản xuất.

Bài, ảnh: QUANG VINH - CÁT TƯỜNG

.
.
.