Đến năm 2025, các tuyến đường trọng điểm của tỉnh sẽ thông suốt, thuận tiện cho du khách

Thứ Bảy, 04/03/2023, 11:55 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là thông tin ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay khi nói về các dự án giao thông trọng điểm tỉnh đang triển khai sẽ phục vụ quan trọng vào phát triển kinh tế du lịch, tại hội nghị đối thoại giữa DN du lịch và lãnh đạo tỉnh vào chiều 3/3. Tại hội nghị này, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết cho phát triển du lịch.   

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với DN du lịch
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với DN du lịch

Thương hiệu du lịch Vũng Tàu còn mờ nhạt với khách quốc tế

Bà Rịa-Vũng Tàu có chiều dài đường bờ biển hơn 300km, là tỉnh duy nhất cả nước khai thác được du lịch biển, tắm biển quanh năm. Tuy nhiều lợi thế, nhưng nhiều năm qua du lịch Bà Rịa -Vũng Tàu vẫn kém cạnh tranh về sản phẩm so với nhiều tỉnh, thành phát triển sau.

Theo ông Huỳnh Trung Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lạc Việt, chủ đầu tư The Imperial Hotel Vũng Tàu, năm 2017, TP.Vũng Tàu đã đi đầu làm tốt việc cải tạo, làm cho môi trường bãi tắm sạch đẹp. Thế nhưng, sau cải tạo lại chưa có chiến lược phát triển sản phẩm đồng bộ, chưa tạo được thương hiệu  riêng.

Ông David Stanley De Brito, Quản lý điều hành Khách sạn Pullman Vũng Tàu đề xuất cần quảng bá Bà Rịa-Vũng Tàu đến các thỉ trường mục tiêu nhiều hơn
Ông David Stanley De Brito, Quản lý điều hành Khách sạn Pullman Vũng Tàu đề xuất cần quảng bá Bà Rịa-Vũng Tàu đến các thị trường mục tiêu nhiều hơn

Đồng tình với ý kiến trên, ông David Stanley De Brito, Quản lý điều hành Khách sạn Pullman Vũng Tàu cũng cho rằng, trên địa bàn có nhiều tài nguyên du lịch, văn hóa, danh thắng được xếp vào kỷ lục thế giới như Tượng Chúa Kito, hoặc nhà thờ Song Vĩnh trên Quốc lộ 51 rất đẹp… nhưng chưa được quảng bá ra thế giới nhiều. Khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu du khách biết đến chủ yếu là nghỉ dưỡng cuối tuần và tắm biển.

“Sau khi các chuyến bay quốc tế nối lại, tôi đến khảo sát Malaysia, Indonesia, Singapore để thu hút khách từ các thị trường trên. Song có một điều, những đối tác tôi gặp rất ít thông tin về Bà Rịa-Vũng Tàu”, ông David Stanley De Brito chia sẻ.

Ngoài ra, còn rất nhiều chia sẻ được DN giãi bày như: khó tuyển dụng lao động du lịch lành nghề, thiếu sân chơi về đêm, chậm điều chỉnh quy hoạch đất cho du lịch, Bãi Sau đang trong giai đoạn thu hồi phục vụ dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân khiến các dịch vụ biển bị ảnh hưởng, rác thải tự nhiên và từ hoạt động đánh bắt hải sản gần bờ xâm lấn các resort…

Làm cho du lịch sống động ngày đêm

Để du lịch phát triển bền vững, các DN cùng chung quan điểm phải tăng thêm hàm lượng giải trí, trải nghiệm để thu hút du khách suốt tuần. Muốn như vậy phải làm cho tuyến biển, bãi biển sống động; kết nối tài nguyên rừng biển, tạo thành tour tuyến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn.  

Một giải boxing được tổ chức tại The Grand Hồ Tràm Strip trong năm 2022
Một giải boxing được tổ chức tại The Grand Hồ Tràm Strip trong năm 2022

Bà Lê Thị Thanh Thái, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại The Grand Hồ Tràm Strip chia sẻ, năm 2022, The Grand Hồ Tràm Strip tổ chức rất nhiều giải boxing và giải cờ vua quốc gia. Sang năm 2023, các sự kiện trên tiếp tục được tổ chức và thêm một số hoạt động khác về văn hóa, thể thao nữa để quảng bá điểm đến Hồ Tràm ra thế giới.

“Ở sự kiện Giải vô địch cờ vua quốc gia năm 2023 vào sáng 3/3, chúng tôi tài trợ địa điểm, toàn bộ chi phí tổ chức, trao giải. Đối với kỳ thủ, chúng tôi chỉ thu một khoản tượng trưng chi phí ăn ở. Chúng tôi muốn tiên phong tạo sự kiện, thu hút truyền thông đẩy điểm đến Hồ Tràm lên”, bà Lê Thị Thanh Thái nói.

Ông Võ Thanh Mỹ, Giám đốc Vietravel chi nhánh Vũng Tàu cho rằng, muốn tạo ra được sản phẩm đặc sắc, hoặc thổi hồi cho sản phẩm nâng tầm cá biệt cần phối hợp nhuần nhuyễn của bàn tay vĩ mô từ chủ trương chính sách và DN, chứ một mình DN không thể làm nổi.

Ông Mỹ dẫn chứng điển hình, bộ xương Cá Ông đang lưu giữ tại Đình thần Thắng Tam từng được các chuyên gia từ Viện Hải dương học Nha Trang đánh giá lớn nhất Việt Nam. Nếu được phục dựng có thể xác lập kỷ lục guinness, trở thành sản phẩm quảng bá, thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, khai thác thêm nét độc đáo của Lễ hội Nghinh Ông vừa được Bộ VHTTDL công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, tỉnh đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm gồm: Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Tỉnh lộ 994 kết nối tuyến ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu với Bình Thuận, khởi công cầu Phước An, khởi động tuyến đường sắt. Đến năm 2025, các tuyến đường trên cơ bản sẽ thông suốt, thuận tiện cho du khách về Bà Rịa-Vũng Tàu mà không lo ùn tắc, kẹt xe.

Lắng nghe chia sẻ từ cộng đồng DN, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, Sở Du lịch tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, chuyển đến các đơn vị liên quan giải quyết thỏa đáng cho DN. Vấn đề nào vượt thẩm quyền, phải tham mưu UBND tỉnh cùng tháo gỡ. 

Về kết nối tour tuyến, sản phẩm du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch bàn bạc cách làm, cùng nhau xây dựng thêm sự kiện hàng tuần, hàng năm, thường kỳ; khai thác tối đa các kênh truyền thông đã ký kết tăng hiệu quả quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.