Tháng 3, 4, đi Nhật ngắm anh đào

Thứ Sáu, 03/03/2023, 15:26 [GMT+7]
In bài này
.

Tập đoàn Khí tượng Nhật Bản (JMC) công bố dự báo ngày hoa anh đào bắt đầu nở (kaika) và nở rộ (mankai) khắp nước, phục vụ du khách và người dân có kế hoạch đi ngắm hoa. Theo đó, lịch hoa nở trải dài từ ngày 25/3 đến 1/5/2023.

Dự báo dựa trên ngày ra hoa và nở rộ của anh đào Yoshino tại 1.000 địa điểm khắp đất nước. Đây là giống hoa anh đào phổ biến và nổi tiếng nhất Nhật Bản. Dự báo này cũng được các nhà khoa học nghiên cứu dựa trên nhiệt độ mùa thu và đông, tình trạng phát triển của cây anh đào, dữ liệu của những năm trước ở từng khu vực.

Những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Tokyo: sông Meguro, các công viên Shinjuku Gyoen, Ueno và Simuda, khu thắng cảnh Sakura-zaka, vườn Mori.

Cố đô Kyoto: công viên Maruyama, đền Daigoji và Heian, khu ngoại ô Arashiyama.

Osaka: công viên Nara, lâu đài Koriyama, Kumamoto và Osaka, sông Okawa.

Vùng Kanto: thị trấn Kawazu, vườn Sankeien, hồ Kawaguchiko, đền Tsurugaoka Hachimangū, công viên Arakurayama Sengen.

Vùng Kyushu: lâu đài Kumamoto, công viên Omura, vườn Mifuneyama Rakuen, công viên lịch sử Saitobaru Burial Mounds và Maizuru.

Vùng Shikoku: công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima và Utsubuki, vườn Ritsurin.

Vùng Tohoku: Kakunodatemachi - khu tiểu Kyoto ở thành phố Senbei, sông Shiroishi ở thị trấn Ogawara, công viên Nishi.

MINH ANH (Theo Time Out, Trip)

;
.