Khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm đạt gần 1/4 mục tiêu cả năm 2023

Thứ Sáu, 03/03/2023, 15:31 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, tháng 2/2023, có 933 ngàn lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 7,1% so với tháng trước. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 7 triệu lượt.

Du khách nước ngoài tham quan Thánh thất Cao Đài (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ).
Du khách nước ngoài tham quan Thánh thất Cao Đài (xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ).

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón hơn 1,8 triệu khách quốc tế, phục vụ 20 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch hai tháng ước đạt 85,6 ngàn tỷ đồng.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, với 560 ngàn lượt. Tiếp theo là Mỹ, 148 ngàn lượt. Một số thị trường tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 như Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Lào. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc trong tháng 2 có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Tháng 2/2023, khách đến từ Trung Quốc ước đạt hơn 55 ngàn lượt, trước đó trong tháng 1 mới chỉ đạt con số khiêm tốn là 15.875 lượt khách.

Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế. Như vậy chỉ sau 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 1/4 lượng khách mục tiêu của cả năm 2023.

Tin, ảnh: MINH HƯƠNG

 
;
.