.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8

Cập nhật: 13:43, 08/06/2018 (GMT+7)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-7), ngày 8-6, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) các xã: Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Bình Trung (huyện Châu Đức) và các xã: Phước Hội, Long Mỹ, Lộc An, TT. Phước Hải (huyện Đất Đỏ).

Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Tổ trưởng TXCT các xã Long Mỹ, Phước Hội (huyện Đất Đỏ).
Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Tổ trưởng TXCT các xã Long Mỹ, Phước Hội (huyện Đất Đỏ). Ảnh: VÂN ANH

Tại các điểm TXCT, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 9-12-2017 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương.

Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Tổ trưởng TXCT xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức).
Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Tổ trưởng TXCT xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức). Ảnh: MẠNH THẮNG
Cử tri Lê Phúc (thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) phát biểu các vấn đề về giá đền bù đất; chất lượng khám chữa bệnh bằng BHYT tại các cơ sở y tế.
Cử tri Lê Phúc (thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) phát biểu các vấn đề về giá đền bù đất; chất lượng khám chữa bệnh bằng BHYT tại các cơ sở y tế. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tiếp đó, các cử tri phát biểu ý kiến liên quan đến việc xin cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất nuôi trồng thủy sản; tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất, trồng trọt của người dân; chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động...

Tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Nguyễn Văn Lợi (xã Long Mỹ) phản ánh: Đơn vị thi công công trình cải tạo kênh Bà Đáp tập kết cát nạo vét ngay trên đường, cản trở lối đi, khiến việc vận chuyển nông sản của bà con trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công vận chuyển cát nạo vét về nơi quy định.

Còn tại huyện Châu Đức, cử tri Đoàn Thanh Dũng (thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành) kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng trong chương trình nông thôn mới, tránh để xảy ra tình trạng mới xây xong phải sửa chữa; Trước khi thực hiện các dự án trong chương trình nông thôn mới, cần lấy ý kiến nhân dân để xây dựng công trình phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân địa phương.

Ngoài ra, cử tri còn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cắt, tỉa các cây xanh có nguy cơ gãy, đổ trong mùa mưa bão; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở; xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất, trồng trọt của người dân; giải quyết việc làm cho người dân nông thôn...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại diện UBND huyện, thị, thành phố tham dự TXCT ghi nhận và giải trình.

Theo Kế hoạch số 22/HDND-VP ngày 7-5-2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc TXCT trước kỳ họp thứ 8, ngày 8-6 là ngày cuối của hoạt động TXCT các xã, phường, thị trấn.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

.
.
.