Đã lắp tấm đan mương thoát nước trước nhà dân

Thứ Ba, 26/04/2022, 19:13 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Võ Đình Thảo (ngụ tổ 3, thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) phản ánh qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công trình thi công mương thoát nước trước nhà ông kéo dài gần một tháng chưa xong, cản trở đi lại và sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm hiểu vụ việc.

Đơn vị thi công đã khẩn trương lắp đặt tấm đan thép đoạn mương thoát nước trước nhà ông Võ Đình Thảo.
Đơn vị thi công đã khẩn trương lắp đặt tấm đan thép đoạn mương thoát nước trước nhà ông Võ Đình Thảo.

Khó khăn trong đi lại

Mương thoát nước mà ông Thảo phản ánh nằm trên đường 29, xã Nghĩa Thành thuộc hạng mục bổ sung của dự án duy tu sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn xã Xuân Sơn, xã Nghĩa Thành và xã Cù Bị do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức làm chủ đầu tư. Hạng mục mương thoát nước được triển khai từ ngày 29/3 với chiều dài 35m, kích thước 40x40cm.

Theo ông Thảo, việc đào đất xây mương kéo dài khiến gia đình ông không thể chạy xe vào nhà, phải đi gửi xe máy, ô tô ở nhà hàng xóm. “Hôm rồi có trận mưa lớn, nước cuốn đất trôi hết vào nhà. Họ đào đất làm mương không có biển và đèn cảnh báo nên có một phụ nữ chạy xe qua bị té ngã”, ông Thảo chia sẻ.

Gia đình ông đã nhiều lần phản ánh lên thôn, xã nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Do quá bức xúc, ông đã gọi lên đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh và Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phản ánh. “Các bên liên quan sau đó có xuống kiểm tra, họ hứa hoàn thành trước ngày 10/4 nhưng dây dưa mãi vẫn không thấy hoàn thiện”, ông Thảo bức xúc nói.

Khẩn trương kiểm tra, đôn đốc

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Hòe, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành cho biết, nhận được phản ánh của ông Thảo, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống tận nơi để xem xét và đốc thúc đơn vị thi công sớm hoàn thiện công trình. Trong thời gian này, ông Thảo tiếp tục gọi điện phản ánh tới nhiều nơi từ cấp tỉnh tới huyện. Huyện sau đó cũng đã lập đoàn xuống kiểm tra và đôn đốc đơn vị thi công làm nhanh để cho người dân đi lại.

Trước đó, chính quyền địa phương đã tổ chức vận động ông Thảo mới có thể tiến hành thi công, bởi gia đình ông lo việc khoan đục bê tông có thể gây chấn động, làm hư hỏng tài sản.

Tiếp đó, ngày 7/4, Đoàn kiểm tra của huyện Châu Đức cũng đã tới kiểm tra, xác minh phản ánh của ông. Biên bản ghi nhận, tại thời điểm kiểm tra đơn vị thi công đã hoàn thành việc đổ bê tông thành mương, tuy nhiên, chưa hoàn thành việc lắp đặt tấm đan lưới thép. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công trước mắt lắp đặt tạm thời tấm ván gỗ qua mương để thuận tiện cho người dân đi lại, sinh hoạt. Đồng thời, khẩn trương lắp đặt tấm đan thép, hoàn thiện và vệ sinh hạng mục mương thoát nước trước ngày 10/4.

“ Đối với tấm đan bắc trên mương, xã muốn làm cho chắc chắn, bền và đẹp, do đó đơn vị thi công đặt mua tấm đan từ trên TP. Hồ Chí Minh về nên thi công chậm.”, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành nói.

Theo ông Lê Văn Hồng, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức cho biết, Ban lúc đầu tính làm tấm đan bằng bê tông xi măng. Tuy nhiên, để thu nước mặt đường nhanh, bảo đảm độ bền và đẹp nên Ban quyết định dùng tấm đan bằng thép. Tấm đan này phải đặt hàng thì bên cung cấp mới tiến hành gia công làm nên thời gian chờ khá lâu. “Ngày 22/4 vừa qua, tấm đan đã được vận chuyển về. Và trong chiều tối cùng ngày, đơn vị thi công đã lắp ráp cơ bản hoàn chỉnh đoạn mương thoát nước trên”, ông Lê Văn Hồng thông tin.

Bài, ảnh: BẠCH LONG

;
.