Đồng đội giúp nhau "an cư, lạc nghiệp"

Chủ Nhật, 21/02/2021, 14:45 [GMT+7]
In bài này
.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hoạt động quyên góp xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai thường xuyên, hiệu quả nhiều năm qua.

Lễ bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình Thiếu tá Phạm Văn Vũ.
Lễ bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình Thiếu tá Phạm Văn Vũ.

Đến thăm gia đình Thiếu tá Phạm Văn Vũ (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, ngụ tại KP4, phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa) những ngày đầu năm Tân Sửu, chúng tôi chứng kiến niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt vợ chồng anh trong ngôi “Nhà tình nghĩa” do Bộ CHQS tỉnh trao tặng hồi đầu tháng 8/2020.

Gia đình Thiếu tá Vũ thuộc diện khó khăn. Vợ anh không có việc làm ổn định, lại nuôi con nhỏ nên đồng lương của anh chỉ vừa đủ lo chi tiêu sinh hoạt gia đình. Vì vậy, vợ chồng anh không dám nghĩ có ngày được sống trong ngôi nhà kiên cố. Trước hoàn cảnh của Thiếu tá Vũ, Bộ CHQS tỉnh đã trích 80 triệu đồng từ quỹ tăng gia sản xuất, đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ thêm 30 triệu đồng và một số DN hỗ trợ vật liệu xây dựng để giúp Thiếu tá Vũ xây dựng ngôi nhà mới rộng hơn 90m2. “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình, là tình cảm của đồng chí, đồng đội mà tôi sẽ mãi mãi trân trọng, khắc ghi”, Thiếu tá Phạm Văn Vũ chia sẻ.

Tương tự, cuối năm 2020, hai anh em Nguyễn Trần Hoài Vương (SN 1989) và Nguyễn Trần Hoàng Vương (SN 1994), đều là sĩ quan dự bị động viên, thuộc Ban CHQS TP. Vũng Tàu (ngụ tại số 7, Thủ Khoa Huân, phường 1, TP. Vũng Tàu) cũng được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây “Nhà đồng đội”. Kinh phí xây dựng do Ban CHQS TP. Vũng Tàu và Đảng ủy, UBND phường 1, TP. Vũng Tàu hỗ trợ. Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, Ban CHQS TP. Vũng Tàu và UBND phường 1 còn liên hệ với một số DN, đại lý vật liệu xây dựng giúp gia đình anh Vương mua được gạch, cát, xi măng với giá rẻ, đồng thời vận động các chiến sĩ tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến phụ giúp gia đình xây nhà... “Gia đình tôi rất cảm kích tình cảm của đồng chí, đồng đội và thầm hứa sẽ cố gắng huấn luyện, công tác tốt, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống tốt hơn, đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người”, anh Nguyễn Trần Hoài Vương cho biết.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho hay, hỗ trợ nhà ở là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là món quà thiết thực thể hiện tình đồng chí, đồng đội, tiếp thêm động lực để gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, từ đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2017 đến nay, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng đóng góp, kết hợp trích kinh phí tăng gia sản xuất. Đồng thời, kêu gọi DN, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ thêm chi phí xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. 

Để bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc xét duyệt đối tượng được hỗ trợ xây nhà, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đều rà soát chặt chẽ, dân chủ, công khai, trong đó ưu tiên những cán bộ, chiến sĩ có tuổi đời, tuổi quân cao, chất lượng thực hiện nhiệm vụ tốt và đang gặp khó khăn nhất là về nhà ở. Đến nay, LLVT tỉnh đã xây dựng và bàn giao 30 căn “Nhà đồng đội” và “Nhà tình nghĩa” cho cán bộ, chiến sĩ với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

“Hiện nay, LLVT tỉnh vẫn còn một số đồng chí có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà ở hoặc ở nhờ nhà cha mẹ. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động quyên góp xây “Nhà đồng đội” nhằm thể hiện truyền thống tương thân tương ái, tình cảm, tình đoàn kết đồng chí, đồng đội. Qua đó tiếp thêm nguồn lực để cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.