EU, Anh kêu gọi kiềm chế và đối thoại ở Hong Kong

Thứ Ba, 02/07/2019, 18:28 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 2/7, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi kiềm chế và đối thoại nhằm tìm ra giải pháp sau khi hàng trăm người biểu tình Hong Kong (Trung Quốc) chiếm lấy trụ sở cơ quan lập pháp của đặc khu hành chính này.

Những người biểu tình quá khích tràn vào  tòa nhà cơ quan lập pháp ở Hong Kong,  Trung Quốc.
Những người biểu tình quá khích tràn vào tòa nhà cơ quan lập pháp ở Hong Kong, Trung Quốc.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nêu rõ sau những diễn biến mới nhất, điều quan trọng là phải kiềm chế, tránh hành động leo thang, tham gia đối thoại và tham vấn để giải quyết tình trạng hiện nay.

Theo bà Federica Mogherini, những hành động trên chỉ là của một nhóm nhỏ những người tìm cách xông vào tòa nhà cơ quan lập pháp, không phải là đại diện cho số đông những người biểu tình hòa bình.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh, không chấp nhận bất kỳ hành vi bạo lực nào, song người dân Hong Kong vẫn có quyền biểu tình hòa bình trong khuôn khổ luật pháp.

ĐẶNG ÁNH (TTXVN)

 
;
.