Canada phản ứng khi Trung Quốc ngừng cấp phép nhập khẩu hạt cải dầu

Thứ Tư, 06/03/2019, 14:36 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6-3, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã bày tỏ quan ngại về động thái của Trung Quốc ngăn chặn Công ty Richardson International Ltd của Canada xuất khẩu hạt cải dầu sang thị trường nước này.

Ngoại trưởng Freeland nêu rõ: “Tình hình của công ty Richardson khiến tôi quan ngại sâu sắc. Chúng tôi tin rằng không có cơ sở khoa học nào cho quyết định trên”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Marie-Claude Bibeau cho biết, Chính phủ Canada đang theo dõi sát tình hình và sẽ làm việc với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể.

Ngày 1-3 vừa qua, Trung Quốc đã thu hồi giấy phép xuất khẩu hạt cải dầu của Công ty Richardson sang thị trường Trung Quốc, song không nêu rõ lý do. Đến nay, Cơ quan Hải quan Trung Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời về vụ việc.

REUTERS

;
.