.

Phát hiện nhiều cổ vật có niên đại cách đây khoảng 600 năm trên tàu chìm X3

Cập nhật: 10:26, 26/04/2013 (GMT+7)
5908.zip

Những bình đất nung thời nhà Minh (Trung Quốc), thế kỷ XIV được phát hiện trên tàu cổ X3.

Sáng 24-4, Sở VHTTDL phối hợp với Bảo tàng tỉnh và Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam Visal (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức buổi họp tổng kết công tác lặn khảo sát tàu X3 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bảo tàng tỉnh, vị trí con tàu chìm nằm tọa độ X3, ở vùng biển Côn Đảo. Qua đợt khảo sát và trục vớt, đoàn khảo sát đã vớt được 300 tiêu bản hiện vật là đồ gốm sứ, đất nung, đồng tiền và những tấm ván gỗ đã mục nát (đây có thể là vỏ con tàu còn sót lại). Chủng loại hiện vật gồm có: hũ, bình, ấm, lọ, bát, tô tráng men; các vật dụng bằng đồng như gương, quả rọi, quả cân, muôi, tiền xu… nhưng hầu hết đều bị sứt vỡ. Kết quả nghiên cứu giám định cho biết, các đồ gốm sứ mang đặc trưng của đồ gốm sứ Trung Quốc thời Minh thế kỷ XIV; 5 loại tiền thời nhà Tống và 2 loại tiền thời nhà Minh. Như vậy, niên đại của con tàu đắm là cuối thế kỷ XIV, cách nay khoảng 600 năm. Đây có thể là con tàu chở hàng hóa của các thương gia trên con đường Tơ lụa từ Đông sang Tây bị đắm trên vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

.
.
.