.

Nâng cao đời sống người cao tuổi

Cập nhật: 17:23, 09/05/2025 (GMT+7)

Từ sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Hội Người cao tuổi (NCT) các cấp, đời sống của NCT trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Đây là nguồn động viên, khích lệ giúp NCT sống vui, sống khỏe.

Ông Lương Trí Tiên, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao sinh kế cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lương Trí Tiên, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao sinh kế cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giúp người cao tuổi khó khăn vươn lên

Bà Lê Thị Tuyết Lan (64 tuổi, ở ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Long Đất) có hoàn cảnh khó khăn. Ở độ tuổi này, bà còn gánh nặng nuôi con trai bị bệnh tim và suy thận. Nguồn thu nhập ít ỏi từ việc làm ruộng và làm thuê, làm mướn khiến cuộc sống của mẹ con bà luôn thiếu trước, hụt sau. Nhằm động viên bà vượt lên khó khăn, vừa qua, Hội NCT tỉnh đã trao sinh kế cho bà 10 triệu đồng. Bà Lan dự định mua bò sinh sản để có thêm thu nhập.

Ông Lê Văn Bá (ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) năm nay đã 76 tuổi. Ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông hay ốm đau. Các con đã trưởng thành, đi làm ăn, sinh sống ở xa nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều cho cha mẹ. Vì vậy, cuộc sống của vợ chồng ông Bá nhiều nỗi lo âu.

Trước hoàn cảnh này, Hội NCT tỉnh đã tặng ông Bá 10 triệu đồng để làm vốn phát triển kinh tế. “Với nguồn vốn hỗ trợ quý báu này, tôi sẽ mua máy ép nước mía để bán kiếm thêm thu nhập. Cảm ơn Hội NCT tỉnh đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của tôi lúc tuổi xế chiều”, ông Bá xúc động nói.

Ông Bá, bà Lan là 2 trong 10 NCT nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh được Hội NCT trao sinh kế vào ngày 6/5, với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Ngoài những trường hợp trên, từ năm 2021 đến nay, Hội NCT tỉnh đã trao sinh kế, tặng 14 con bò sinh sản và các hiện vật khác cho NCT nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 385 triệu đồng, giúp nhiều NCT có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Huy động nhiều nguồn lực chăm lo

Ngoài việc hỗ trợ hội viên NCT có sinh kế để nâng cao đời sống, Hội NCT các cấp còn chú trọng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật chất trực tiếp cho NCT khó khăn. Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội NCT TP.Vũng Tàu cho biết, những năm qua, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã tích cực vận động nguồn lực để chăm sóc, phụng dưỡng NCT.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, hội NCT các cấp của TP.Vũng Tàu đã vận động gần 11 ngàn phần quà, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng tặng NCT nghèo, khó khăn, neo đơn, khuyết tật... Đồng thời, thăm hỏi động viên 3.855 NCT bị bệnh. Bên cạnh đó, Hội NCT các phường, xã còn phối hợp tổ chức hoạt động chúc thọ, mừng thọ, khám sức khỏe định kỳ cho NCT...

Ông Lương Trí Tiên, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết, 5 năm qua, hội NCT các cấp đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn cho NCT cả về vật chất lẫn tinh thần. Điển hình, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã vận động hơn 68 tỷ đồng tặng quà cho hơn 125 ngàn lượt NCT khó khăn, neo đơn, bệnh tật.

Toàn tỉnh hiện có hơn 128 ngàn hội viên hội NCT, đạt tỷ lệ hơn 90% trên tổng số NCT trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có gần 46 ngàn NCT hưởng các chính sách trợ cấp hàng tháng, chiếm 32,71% so với tổng số NCT.

Đồng thời, hội còn phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 107 ngàn lượt người; khám mắt sàng lọc cho hơn 25 ngàn lượt người và mổ mắt cho 1.489 NCT. Cũng trong 5 năm qua, các cấp hội NCT đã phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 65 ngàn NCT từ 70 tuổi trở lên để động viên tinh thần, chúc NCT sống vui, sống thọ và có ích.

Ông Lương Trí Tiên thông tin thêm, ngoài sự chủ động, tích cực chăm sóc NCT của hội NCT, UBND các cấp còn quan tâm, chú trọng xây dựng hiệu quả Qũy “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Đến nay, 77 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã xây dựng được quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, với tổng số tiền thu được khoảng 7,9 tỷ đồng/năm. Qua đó, đáp ứng phần nào việc chăm sóc NCT, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở cơ sở.

Bài, ảnh: THI PHONG

.
.
.