.

Hơn 1 ngàn người tham gia Ngày hội xe đạp "Vũng Tàu Cycling Festival" năm 2022

Cập nhật: 17:07, 13/11/2022 (GMT+7)

Ngày 13/11, tại Công viên Tam giác (Bãi Trước), UBND TP. Vũng Tàu, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động của Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022.

Xem video:

 

Ngày hội thu hút hơn 1 ngàn VĐV xe đạp chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, thành viên các CLB xe đạp trong và ngoài tỉnh, người dân yêu thích bộ môn xe đạp và đông đảo CBCCVC-NLĐ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia.

Bbà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu khai mạc Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022.
Bbà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu khai mạc Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày hội, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhấn mạnh: Thời gian qua, TP. Vũng Tàu luôn chú trọng các hoạt động chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong đó đặc biệt là các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022 là một chương trình ý nghĩa nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung, phong trào tập luyện môn xe đạp nói riêng; đồng thời, tạo điều kiện, sân chơi bổ ích cho các vận động viên, người đam mê bộ môn xe đạp có điều kiện giao lưu, thi đấu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội hóa thể thao tại thành phố.

“Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022 thu hút nhiều thành viên các CLB xe đạp trong và ngoài tỉnh, người dân yêu thích bộ môn xe đạp tham dự.
“Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022 thu hút nhiều thành viên các CLB xe đạp trong và ngoài tỉnh, người dân yêu thích bộ môn xe đạp tham dự.

“Đặc biệt, thông qua sự kiện lần này TP. Vũng Tàu mong muốn truyền tải thông điệp đến với người dân, du khách và đông đảo CBCCVC-NLĐ của thành phố về việc khuyến khích sử dụng xe đạp để đi làm cũng như tập luyện, cải thiện sức khỏe, góp phần bảo vệ môi trường” - Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhấn mạnh.

Trong chương trình khai mạc, BTC chương trình đã trao tặng 35 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Trong chương trình khai mạc, BTC chương trình đã trao tặng 35 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngày sau Lễ khai mạc, các VĐV đã tham gia diễu hành đạp xe trên các tuyến đường như: Quang Trung - Hạ Long - Mũi Nghinh Phong - Thuỳ Vân - Nguyễn An Ninh - Trần Phú - Quang Trung.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu, cán bộ CCVC-NLĐ tham gia đạp xe tại ngày hội.
Lãnh đạo TP. Vũng Tàu, cán bộ CCVC-NLĐ tham gia đạp xe tại ngày hội.

 

Các VĐV tham gia đạp xe tại “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022.
Các VĐV tham gia đạp xe tại “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022.

 

VĐV được trải nghiệm nhiều cung đường đẹp của TP. Vũng Tàu.
VĐV được trải nghiệm nhiều cung đường đẹp của TP. Vũng Tàu.

Trong chương trình Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022, các VĐV còn tham gia thử thách chinh phục núi Hải Đăng với cự ly 20 km. (Ảnh dưới).

 

Ban tổ chức chương trình đã trao các kỷ niệm chương và quà chúc mừng các VĐV hoàn thành các hoạt động của Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” lần thứ II năm 2022.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu trao kỷ niệm chương cho các VĐV.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu trao kỷ niệm chương cho các VĐV.

 

BTC trao các Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở các nội dung thử thách chinh phục núi Hải Đăng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc.
BTC trao các Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở các nội dung thử thách chinh phục núi Hải Đăng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc.

BTC cũng đã trao các Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở các nội dung thử thách chinh phục núi Hải Đăng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc. 

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

.
.
.