TP. VŨNG TÀU

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị

Thứ Năm, 04/08/2022, 17:27 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 4/8, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu và ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị.
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu và ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, UBND TP. Vũng Tàu đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phường, xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan chú trọng, quyết liệt thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị. Nhờ đó, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố cơ bản đã được cải thiện rõ rệt.

Đến nay, thành phố có 3/33 tuyến phố văn minh đô thị được công nhận (đường 2/9; đường Lương Văn Can; đường Nguyễn Thái Học). Toàn thành phố có 11/17 phường, xã thực hiện thu phí sử dụng vỉa hè với tổng số tiền thu được 1,44 tỷ đồng.

Tuyến đường Sương Nguyệt Ánh, phường 9 đang tồn tại tình trạng xe đậu tràn lan 2 bên lòng đường.
Tuyến đường Sương Nguyệt Ánh, phường 9 đang tồn tại tình trạng xe đậu tràn lan 2 bên lòng đường.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP. Vũng Tàu còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập.

Cụ thể, tình hình vi phạm trật tự đô thị diễn ra ở nhiều khu vực, nhiều tuyến phố, trong đó bao gồm cả một số khu vực thuộc danh mục 20 vị trí UBND thành phố yêu cầu, nhắc nhở 3 lần nhưng vẫn vi phạm nhiều như: Công viên bãi Trước; bãi biển và một số tuyến đường ở khu vực Bãi Sau; các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Xô Viết Nghệ Tĩnh, hẻm số 1 đường Trần Bình Trọng; cuối đường Trương Công Định; đường 2/9 (Thống Nhất mới); vòng xoay Chí Linh – Nguyễn Hữu Cảnh… Một số khu vực có chuyển biến nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng buôn bán trên vỉa hè các đường như: Nguyễn Công Trứ; Cô Giang; cổng Khang Linh; cầu Rạch Bà…

UBND thành phố đã nhiều lần nhắc nhở, ra quân xử lý việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè ở đoạn cuối đường Trương Công Định nhưng đến nay tình trạng này vẫn diễn ra.
UBND thành phố đã nhiều lần nhắc nhở, ra quân xử lý việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè ở đoạn cuối đường Trương Công Định nhưng đến nay tình trạng này vẫn diễn ra.

Hội nghị đã dành thời gian để các phường, xã, phòng, ban, đơn vị liên quan bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị như: Tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, các vi phạm về dừng đậu xe trái quy định nhằm bảo đảm tính hiệu quả, thường xuyên, liên tục; tháo gỡ các khó khăn về lực lượng, phương tiện để bảo đảm đủ nguồn lực cho các phường xã thực thi công vụ; nghiên cứu, thành lập Tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ các phường xã trong công tác đảm bảo trật tự đô thị…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đề nghị các phường, xã, phòng, ban, đơn vị liên quan chú trọng thực hiện một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới như: Khuyến khích CBCCVC sử dụng xe đạp công cộng nhằm giảm tải áp lực kẹt xe ở một số tuyến đường, một số thời điểm; khai thác hiệu quả các bãi đậu xe tạm trong các dịp lễ, Tết, cuối tuần; bổ sung, điều chỉnh các biển báo cấm đậu, đỗ xe; nghiên cứu thành lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ các phường, xã để bảo đảm tính thường xuyên, liên tục trong quản lý trật tự đô thị; thực hiện xử phạt hành chính du khách xả rác nơi công cộng; vận động người dân ở các khu dân cư tự trang bị các thùng rác, tránh tình trạng để rác nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị…

Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cũng giao Phòng Quản lý đô thị nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo thành phố việc thực hiện thí điểm cho các đơn vị, DN tham gia đấu thầu quản lý 7 tuyến đường kiểu mẫu, khai thác thu phí sử dụng vỉa hè…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.