.

Chị Quý "rau ngót"

Cập nhật: 19:12, 08/02/2022 (GMT+7)

Đó là cách gọi thân thương mà người dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức dành cho chị Võ Thị Quý. Một tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Đức đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi. 

Bà Qúy “Rau Ngót” (ngoài cùng bên trái) phối hợp với Hội LHPN xã Nghĩa Thành tặng học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Bà Qúy “Rau Ngót” (ngoài cùng bên trái) phối hợp với Hội LHPN xã Nghĩa Thành tặng học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đến thôn Quảng Thành 1 (xã Nghĩa Thành) hỏi thăm gia đình chị Võ Thị Quý (tên thường gọi là bà Quý rau ngót), chúng tôi được người dân nơi đây hướng dẫn tận tình. Bà con nơi đây ai nấy đều yêu quý và nể phục người phụ nữ làm kinh tế giỏi, nuôi 4 người con ăn học thành tài.

Chị Quý cho biết, từ số tiền tích lũy ban đầu, gia đình bà mua được 1ha đất rẫy để trồng bắp, trồng đậu. Thế nhưng thu nhập bấp bênh, hiệu quả kinh tế thấp, cuộc sống gia đình vì vậy luôn thiếu trước, hụt sau. Được sự giới thiệu của Hội LHPN xã Nghĩa Thành, chị Quý vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện để mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, mua giống rau ngót về trồng thử nghiệm trên diện tích 4 sào đất. “Ban đầu trồng bị thất bại, cây thối rễ và chết khá nhiều do chọn giống không phù hợp và tưới tiêu chưa hợp lý. Sau đó, bà tìm tòi đọc sách và tới các nhà vườn học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước về áp dụng, đã mang lại hiệu quả”, chị Quý kể.

Đất không phụ lòng người, mô hình rau ngót của chị Quý ngày càng phát triển, mỗi năm cho thu hoạch 5 đợt; cứ 55-60 ngày cắt một đợt, giá bán từ 7.000-9.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, thu nhập mang lại cho hơn 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, bà nuôi 300-400 con gà ta, có thêm 100-150 triệu đồng/năm.

Thành công từ mô hình trên giúp kinh tế gia đình cải thiện, có của ăn của để, 4 người con của bà ra trường đều có việc làm ổn định. Không chỉ chăm lo, phát triển kinh tế gia đình, chị Quý còn nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ xã phát động.

Năm 2019, chị Quý được Hội LHPN xã và hội viên tín nhiệm, bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Quảng Thành 1. Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị Quý thường xuyên vận động phụ nữ tham gia vào sinh hoạt Hội, tuyên truyền hội viên tích cực tham gia các phong trào do Hội Phụ nữ phát động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”,“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động chị em trồng các tuyến đường hoa, ủng hộ dây, bóng điện thắp sáng đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm…

Bà Võ Thị Quý (thôn Quảng Thành 1, xã Quảng Thành) cắt rau ngót chuẩn bị mang ra chợ bán.
Bà Võ Thị Quý cắt rau ngót chuẩn bị mang ra chợ bán.

Bên cạnh đó, bà còn quan tâm, giúp đỡ vốn, cây giống, tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng để chị em cùng nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt hơn, với những phụ nữ nghèo, khó khăn chị Quý cho lấy rau về bán, chừng nào bán hết thì trả mới tiền rau với giá sỉ tận gốc. Hiện trên địa bàn xã có 7 hội viên được chị Quý hỗ trợ vốn, giống rau ngót, đến nay đã thoát nghèo.

Là hội viên nghèo được chị Quý giúp đỡ, hỗ trợ cho vay 15 triệu đồng cải tạo vườn và trồng hơn 2 sào rau ngót, chị Nguyễn Thị Liên (thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành) đã có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Bình quân mỗi năm, vườn rau ngót mang lại cho gia đình chị Liên từ 80-120 triệu đồng. “Vợ chồng tôi không có việc làm ổn định, nhờ được chị Quý hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã khởi nghiệp và có cuộc sống ổn định hơn”, chị Liên nói.

Nhận xét về người Chi hội trưởng vượt khó vươn lên làm giàu, gương mẫu trong phong trào, công tác Hội, Bà Huỳnh Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Thành cho biết: “Chị Võ Thị Quý là tấm gương điển hình về đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Chị luôn đồng hành với hội viên khó khăn, các gia đình nghèo, tạo điều kiện để họ phát triển kinh tế, là người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chị Võ Thị Quý được Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” và khen thưởng của chính quyền địa phương, Hội LHPN các cấp”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

 

.
.
.