HUYỆN CÔN ĐẢO GHI NHẬN CA NHIỄM COVID-19 ĐẦU TIÊN

Khẩn trương khống chế, không để dịch lây lan

Chủ Nhật, 21/11/2021, 21:35 [GMT+7]
In bài này
.

Sau gần 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện trên thế giới, ngày 20/11, huyện Côn Đảo đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ngoài cộng đồng. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách, thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn để kiểm soát, khống chế hiệu quả dịch bệnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 tại tổ 2 (khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo).
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 tại tổ 2 (khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo).

Ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại huyện Côn Đảo là chị P.T.N.T. (33 tuổi), đã được tiêm 2 mũi vắc xin. Chị T. khai báo, ngày 10/11 đi từ Côn Đảo đến TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm nhân viên cho một quán karaoke. Sau đó, quán karaoke xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 nên đến trưa 12/11, chị T. đã lên TP. Hồ Chí Minh đi máy bay quay về Côn Đảo. 

Sau nhiều lần xét nghiệm, sáng 19/11, mẫu test nhanh của chị P.T.N.T. cho kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh xét nghiệm PCR và sáng 20/11 CDC tỉnh thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phong tỏa tạm thời khu vực sinh sống của ca F0 (tổ 2, khu dân cư số 10); huy động lực lượng khẩn trương truy vết được 34 F1, 48 F2 và tiến hành xét nghiệm sàng lọc nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 

Ông Phan Thanh Biên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo cho biết, khi mở cửa trở lại, địa phương đã xác định khó tránh khỏi ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Huyện đã chủ động chuẩn bị các phương án, nên ngay khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19, các lực lượng đã nhanh chóng kích hoạt, khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách theo kịch bản đã xây dựng nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh. 

Bác sĩ Trần Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân huyện Côn Đảo cho biết, để chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện, Trung tâm đã cử đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đi học hỏi kinh nghiệm, cọ xát thực tế công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại huyện Long Điền và tập huấn công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR tại CDC tỉnh. Vì vậy, khi Côn Đảo xuất hiện ca nhiễm COVID-19, công tác truy vết, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 được Trung tâm triển khai khẩn trương, bài bản.

Song hành với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, huyện Côn Đảo cũng chú trọng công tác truyền thông về tình hình, diễn biến dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh và các trang mạng xã hội để người dân hiểu, yên tâm, tin tưởng và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và của huyện. Đồng thời, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 16 hộ dân với 48 nhân khẩu trong khu vực phong tỏa tại tổ 2, khu dân cư số 10 với 16 túi an sinh gồm: lương thực, thực phẩm (trị giá 400 ngàn đồng/túi).

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh nên hiện nay các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo vẫn diễn ra bình thường theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đời sống, tâm lý của người dân vẫn ổn định. 

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện thêm các ca F0 ngoài cộng đồng là rất cao. Do đó, theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện, nhiệm vụ quan trọng nhất tại Côn Đảo hiện nay là kiểm soát chặt chặt chẽ người về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, tổ chức xét nghiệm sàng lọc người có yếu tố dịch tễ. 

“Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư cần nêu cao tinh thần chống dịch với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, khu dân cư là một pháo đài chống dịch” nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn”, ông Phan Thanh Biên nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MẠNH CƯỜNG

;
.