.
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề về dân sinh

Cập nhật: 22:53, 16/11/2021 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ hai, ngày 16/11, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu và các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc.

Cử tri Nguyễn Thanh Hoàng (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) phản ánh việc học trực tuyến kéo dài và lịch học 2 buổi/ngày có thể ảnh hưởng đến thị lực của HS, đề nghị có giải pháp để các em sớm trở lại trường. Ảnh: NGỌC BÍCH
Cử tri Nguyễn Thanh Hoàng (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) phản ánh việc học trực tuyến kéo dài và lịch học 2 buổi/ngày có thể ảnh hưởng đến thị lực của HS, đề nghị có giải pháp để các em sớm trở lại trường. Ảnh: NGỌC BÍCH

Buổi TXCT được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại UBND huyện, thị, thành đến các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại huyện Châu Đức, cử tri kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến giá xăng dầu, phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao khiến việc đầu tư sản xuất gặp khó khăn; đầu ra các mặt hàng nông sản, chăn nuôi giảm khiến bà con thua lỗ, khó khăn trong tái đàn và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh nguồn vốn chính sách về giải quyết việc làm cho người dân có lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn, trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, nên người dân không dám vay vì sợ không hoàn trả đúng hạn.

“Giá phân bón tăng gấp 2-3 lần, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, trong khi giá đầu ra giảm khiến người chăn nuôi thua lỗ, kiến nghị Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn, có chính sách hỗ trợ  nông dân”.
Cử tri Phùng Duy Hưng 
(thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức)

“Giá phân bón tăng gấp 2-3 lần, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, trong khi giá đầu ra giảm khiến người chăn nuôi thua lỗ. Cử tri kiến nghị nhà nước cần quan tâm nhiều hơn, có chính sách hỗ trợ  nông dân”, cử tri Phùng Duy Hưng (thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh) kiến nghị. Cử tri này cũng đề xuất cần đưa công tác giáo dục an toàn giao thông trở thành 1 môn học tại các trường học từ bậc tiểu học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho HS, bởi hiện nay, nhiều vụ tai nạn giao thông có nguyên do chủ yếu từ ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân còn kém.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Châu Đức cũng phản ánh tâm lý chủ quan, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch ở một số người dân đã tiêm 2 mũi vắc xin. Tình trạng học trực tuyến kéo dài và lịch học dày đặc (2 buổi/ngày) ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực của HS, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để các em sớm trở lại trường.

Cử tri huyện Châu Đức phản ánh đầu ra các mặt hàng nông sản, chăn nuôi giảm khiến bà con thua lỗ, khó khăn trong tái đàn và phát triển kinh tế.  Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi heo của ông Trần Tâm (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Ảnh: KIM HỒNG
Cử tri huyện Châu Đức phản ánh đầu ra các mặt hàng nông sản, chăn nuôi giảm khiến bà con thua lỗ, khó khăn trong tái đàn và phát triển kinh tế. Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi heo của ông Trần Tâm (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Ảnh: KIM HỒNG

Tại TX. Phú Mỹ, cử tri đã kiến nghị, phản ánh tập trung các nội dung: Giá đất thị trường tăng cao so với giá đất nhà nước; chính sách hỗ trợ cho người dân khi có đất bị thu hồi; tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tóc Tiên; các giải pháp phòng, chống dịch; việc tổ chức dạy và học trực tuyến cho trẻ em sao cho hiệu quả…

Cử tri Trần Công Hạnh (khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ) cho biết, hiện nay giá chuyển nhượng đất ngoài thị trường cao hơn nhiều so với mức giá quy định của nhà nước. Vì vậy khi người dân có đất thu hồi, nhất là đất nông nghiệp, sau khi được bồi thường, hỗ trợ cũng không đủ để mua tại nơi khác để ổn định cuộc sống. Do đó, Quốc hội cần có sự thay đổi chính sách, xem xét giá đất bồi thường để phù hợp với tình hình thực tế thị trường.

Cử tri Phạm Văn Do (khu phố ông Trịnh, phường Tân Phước) bày tỏ, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua TX. Phú Mỹ đã có chủ trương đầu tư của Chính phủ. Cử tri đề nghị địa phương cần thông tin rõ hơn về thời gian triển khai thực hiện cụ thể, tiến độ hoàn thành dự án, để người dân có đất thu hồi yên tâm.

Tại huyện Xuyên Mộc, các cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn; có chính sách thu hút đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử quốc gia nói chung, địa phương nói riêng; có giải pháp để bảo vệ lòng hồ, sông suối bảo đảm nguồn nước không bị ô nhiễm bởi tình trạng xả thải bừa bãi không xử lý…

Tại TP. Vũng Tàu, cử tri đã phản ánh, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho HS; các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn dịch bệnh, không để lan rộng; tăng cường các chính sách chăm lo cho người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành; có cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, dự án không khả thi, không để kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần có các giải pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn để phục hồi kinh tế, ổn định sản xuất kinh doanh phù hợp, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh...

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

NHÓM PV THỜI SỰ CHÍNH TRỊ

.
.
.